03/04/2024 08:29 GMT+7

Động đất mạnh 7,2 độ ở Đài Loan, 9 người chết và 821 người bị thương

Trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm qua làm rung chuyển Đài Loan và bật cảnh báo sóng thần tại Đài Loan, Nhật Bản, Philippines.

Động đất mạnh 7,2 độ ở Đài Loan, 9 người chết và 821 người bị thương - Ảnh 1.

Trận động đất xảy ra ngoài khơi Đài Loan với cường độ 7,2 - 7,5 độ. Trong ảnh là một tòa nhà ở huyện Hoa Liên đang sụp xuống - Ảnh: Guardian

Tính đến 16h15, tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất ở Đài Loan đã tăng lên chín người, số người bị thương tăng lên 821 người.

* Trước đó, tính đến 11h30, Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 4 người thiệt mạng ở huyện Hoa Liên. Báo địa phương United Daily News đưa tin 3 người thiệt mạng khi đang trong chuyến đi bộ đường dài tại công viên Taroko (một phần thuộc huyện Hoa Liên) do lở đá.

* Cập nhật đến 14h ngày 3-4 giờ địa phương, chính quyền Đài Loan báo cáo có 711 người bị thương và 77 người bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,2 độ sáng cùng ngày. Số người thiệt mạng được cập nhật lên 7 vào lúc gần 15h theo giờ địa phương.

Thành phố Đài Bắc rung chuyển, mất điện vì động đất 7,5 độ - Nguồn video: FOX 11 LOS ANGELES

Theo thông tin ban đầu, trận động đất xảy ra ngoài khơi Đài Loan với cường độ 7,2 - 7,5 độ đã làm rung chuyển Đài Bắc vào sáng 3-4, gây mất điện ở một số khu vực của thành phố.

Nhật Bản và Philippines đã phát cảnh báo sóng thần.

Theo Cục Quản lý thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra lúc 07h58 sáng (23h58 GMT) ở độ sâu 15,5km ngoài khơi bờ biển phía đông hòn đảo.

Đài Loan cập nhật cường độ động đất lên đến 7,2 độ. Các đài truyền hình Đài Loan chiếu cảnh một số tòa nhà bị sập ở khu vực huyện Hoa Liên, gần tâm chấn trận động đất. Truyền thông địa phương cũng đưa tin một số người bị mắc kẹt.

Động đất mạnh 7,2 độ ở Đài Loan, 9 người chết và 821 người bị thương - Ảnh 3.

Vị trí tâm chấn của trận động đất ở Đài Loan ngày 3-4 - Ảnh: CNN

Hãng tin Reuters cho biết Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với các khu vực ven biển của tỉnh Okinawa phía nam.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, sóng thần cao tới 3m dự kiến tràn tới các khu vực rộng lớn ở bờ biển phía tây nam Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết cường độ trận động đất ở mức 7,5 độ.

Giải cứu nạn nhân khỏi các tòa nhà bị nghiêng, sập do động đất ở Đài Loan - Nguồn video: SCMP - CNA

Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận một cơn sóng thần ập vào đảo Yonaguni của nước này. 

Cơ quan Địa chấn Philippines cũng đưa ra cảnh báo ở khu vực ven biển của một số tỉnh tại nước này, kêu gọi người dân sơ tán lên vùng đất cao hơn.

Truyền thông Trung Quốc cho biết chấn động cũng được cảm nhận ở các khu vực Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu và Ninh Đức thuộc tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Chính quyền thành phố Đài Bắc chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đã hoạt động trở lại ngay sau đó.

Truyền thông Đài Loan cho biết đây là trận động đất lớn nhất xảy ra tại đây kể từ năm 1999 khi trận động đất mạnh 7,6 độ giết chết khoảng 2.400 người và làm hư hại 50.000 tòa nhà.

Cục Khí tượng Nhật Bản (JAMA) cho biết một cơn sóng thần với độ cao 30cm đã được phát hiện ngoài khơi đảo Yonaguni khoảng 15 phút sau khi trận động đất diễn ra. 

JAMA cho rằng những trận sóng tương tự cũng đã xuất hiện ngoài khơi đảo Miyako và Yaeyama. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã cử máy bay thu thập thông tin về hậu quả động đất quanh vùng Okinawa, đồng thời cho chuẩn bị chỗ trú ẩn cho những người sơ tán nếu cần thiết.

Theo Đài NHK, JAMA đã hạ mức cảnh báo sóng thần ở đảo Okinawa xuống cấp độ “khuyến cáo sóng thần”.

Ngay sau trận động đất, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn viết trên Facebook: “Tôi đã lập tức yêu cầu đội ngũ quản lý tìm hiểu tình hình tại nhiều khu vực và hỗ trợ người dân sớm nhất có thể. Chúng ta cần hợp tác với tất cả các bên nhằm hạn chế tác động của thảm họa này. Kèm theo đó, lực lượng phòng vệ sẽ đảm bảo sự an toàn của người dân và tài sản”.

Báo Taipei Times cho biết huyện Hoa Liên là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất với cường độ ghi nhận là 6 độ. Các thành phố Nghi Lan và Miêu Lật cũng ghi nhận động đất lên đến 5 độ. 

Thống kê cho thấy cường độ động đất ở các thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Đào Viên và các huyện Nam Đầu, Tân Trúc và Chương Hóa ở mức tiệm cận 5 độ. 

Hầu hết các khu vực còn lại trên đảo này đối diện cường độ động đất 4 độ, kể cả huyện cực nam Bình Đông.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Đài Loan cho biết tính đến 9h40 đã ghi nhận 1 người chết và hơn 50 người bị thương do động đất trên đảo này.

Nhân chứng của Hãng tin Reuters khẳng định vẫn cảm nhận nhiều trận dư chấn động đất ở Đài Bắc. Cơ quan khí tượng Đài Loan cũng cho biết đã ghi nhận ít nhất 25 cơn dư chấn. Ngoài ra, Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc phát hiện tổng cộng năm trận dư chấn cường độ xấp xỉ 5 độ trong vòng một giờ sau trận động đất chính. 

Chính quyền thành phố Đài Bắc cho biết hệ thống đường sắt đô thị của thành phố này hiện đã hoạt động trở lại, trong khi đơn vị cung cấp điện Taipower thông báo hơn 87.000 hộ dân trên hòn đảo này vẫn đang trong tình cảnh mất điện. 

Theo Khu công nghệ khoa học Nam Đài Loan - nơi đặt một nhà máy bán dẫn của Tập đoàn TSMC, các cơ sở tại đây đều không bị ảnh hưởng bởi động đất. Phía TSMC cũng khẳng định các dây chuyền của tập đoàn này vẫn hoạt động bình thường. Người phát ngôn TSMC Nina Kao khẳng định các nhân viên của tập đoàn này an toàn. 

Tuy nhiên, để phòng ngừa rủi ro, tập đoàn này đã cho tạm ngừng thi công các công trình mới, cũng như tạm dừng một số dây chuyền sản xuất chip.

Người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc Chu Phượng Liên cho biết: “Các bên liên quan tại đại lục rất lo ngại và bày tỏ sự chia buồn chân thành đến các đồng hương Đài Loan chịu ảnh hưởng bởi thảm họa”.  

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Đài Loan dự đoán dư chấn động đất có thể xảy ra trong vòng ba đến bốn ngày tới. Người phát ngôn cơ quan này cho biết các trận dư chấn có thể có cường độ lên đến 6,5 - 7 độ.

Hãng thông tấn Đài Loan CNA cho biết ít nhất 9 trận lở đất và lở đá đã được ghi nhận trên tuyến cao tốc Suhua dẫn đến huyện Hoa Liên. 

Video do Đài TVBS đăng tải cho thấy nhiều tảng đá lớn đã lăn xuống đường cao tốc này, trong khi một số đường hầm bị thiệt hại nặng nề. Thậm chí, có đường hầm còn bị chẻ đôi. Một tuyến đường cao tốc kết nối phía tây và phía đông đảo Đài Loan cũng bị hư hại do lở đá. Ít nhất 12 xe hơi gặp tai nạn và 9 người bị thương trên tuyến đường này.

* Đến 9h40 sáng, Đài Loan cập nhật cường độ động đất lên đến 7,7 độ. Còn Nhật Bản hiện đã gỡ bỏ mọi cảnh báo sóng thần cho khu vực đảo Okinawa.

* Tính đến 10h40 (giờ Việt Nam), cả Philippines và Nhật Bản đều đã gỡ bỏ các cảnh báo sóng thần. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cũng khẳng định nguy cơ sóng thần đã “hầu như không còn” với nước này. 

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn khuyên các nước cần “theo dõi tình hình bờ biển để quyết định có nên cho các hoạt động thường nhật bắt đầu lại hay không”.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết nước này đã ban hành cảnh báo động đất. Các khu vực ven biển phía đông nước này được dự đoán sẽ hứng chịu "các đợt sóng thần cao", với đợt đầu tiên dự kiến đổ vào bờ trong khoảng 8h33 đến 10h33 (giờ địa phương).

Người dân các khu vực ven biển thuộc tỉnh Batanes, Cagayan, Ilocos Norte và Isabela được "khuyến nghị mạnh mẽ về việc lập tức di tản lên các khu vực cao hoặc đi sâu vào bờ".

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc chính phủ nước này khẳng định Bắc Kinh rất lo ngại về cuộc động đất và sẵn sàng hỗ trợ Đài Loan khắc phục hậu quả thiên tai.
Động đất mạnh 7,2 độ ở Đài Loan, 9 người chết và 821 người bị thương - Ảnh 7.

Một khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Đài Loan - Ảnh: REUTERS

Động đất mạnh 7,2 độ ở Đài Loan, 9 người chết và 821 người bị thương - Ảnh 8.

Ảnh cắt từ clip cho thấy một tòa nhà gần như đổ sập ở huyện Hoa Liên, phía nam Đài Loan ngày 3-4 - Ảnh: TVBS

Ông Tập điện đàm với ông Biden: Đài Loan là Ông Tập điện đàm với ông Biden: Đài Loan là 'lằn ranh đỏ' của quan hệ Trung - Mỹ

Thông điệp 'vấn đề Đài Loan' được ông Tập Cận Bình nêu ra trong cuộc điện đàm 'thẳng thắn và sâu rộng' ngày 2-4 với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhưng nội dung điện đàm được hai nước công bố có những điểm khác biệt, diễn giải theo cách của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên