27/03/2024 18:58 GMT+7

Công viên hoang vắng lớn nhất Nghệ An được cải tạo

Sau nhiều năm không được đầu tư, công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An rơi vào cảnh hoang vắng, nhếch nhác, hiện đang được cải tạo lại.

Công viên trung tâm TP Vinh nhìn từ trên cao - Ảnh: DOÃN HÒA

Công viên trung tâm TP Vinh nhìn từ trên cao - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày cuối tháng 3-2024, các công nhân đang tất bật sửa chữa, cải tạo lại khuôn viên công viên trung tâm TP Vinh.

Với diện tích gần 26ha, công viên trung tâm TP Vinh được biết đến là công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An, nằm ở vị trí "vàng" do các nghệ nhân, doanh nhân xứ Nghệ thành đạt tại TP.HCM kiến tạo. Nơi đây mở cửa đón khách lần đầu vào tháng 6-2005.

Quy hoạch công viên trung tâm TP Vinh có hồ chứa nước, vườn hoa, cây cảnh, khu trò chơi, vừa là nơi vui chơi, giải trí, là nơi tản bộ, thể dục thể thao cho nhân dân.

Tuy nhiên trong vài năm qua, nhiều người dân và du khách khi đến công viên trung tâm TP Vinh không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh vắng vẻ, tĩnh lặng và nhếch nhác ở khu vực vui chơi, giải trí của công viên này.

Khu vực nhà chiếu hình vũ trụ - từng nổi tiếng bởi là nơi phổ biến khoa học thiên văn duy nhất cả nước, đón rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập nhưng đầy cỏ dại, cổng vào khóa trái.

Có những nơi cỏ mọc um tùm khuất lấp lối vào, có những nơi cửa đóng then cài hoặc chứa vật liệu thải.

Cỏ mọc um tùm kín các lối đi trong công viên trung tâm TP Vinh. Ảnh chụp tháng 4-2022 - Ảnh: DOÃN HÒA

Cỏ mọc um tùm kín các lối đi trong công viên trung tâm TP Vinh. Ảnh chụp tháng 4-2022 - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Nguyễn Văn Thắng - giám đốc Công ty cổ phần Trung Long, đơn vị quản lý công viên trung tâm TP Vinh - cho hay hằng năm công ty trích từ 2 - 5 tỉ đồng để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các hạng mục vui chơi, giải trí.

Tuy nhiên việc sửa chữa chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi cao hơn của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh TP Vinh đang vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Thắng, hiện nay công ty đã mở cửa tự do cho người dân vào tham quan, chụp ảnh, tập thể dục và chỉ thu phí đối với những trò chơi trong công viên. Thực tế, nguồn thu từ các trò chơi không đủ kinh phí để bù đắp việc sửa chữa thường xuyên.

"Trước thực tế xuống cấp của một số khu vực, hiện nay chúng tôi đang cải tạo lại cảnh quan, tạo các trò chơi trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên nhằm thu hút người dân, du khách đến công viên nhiều hơn", ông Thắng nói.

Sau nhiều năm không được đầu tư, công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An rơi vào cảnh hoang vắng, nhếch nhác, hiện đang được cải tạo lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau nhiều năm không được đầu tư, công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An rơi vào cảnh hoang vắng, nhếch nhác, hiện đang được cải tạo lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Công nhân đóng gỗ, tạo sân chơi mới trong công viên trung tâm TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Công nhân đóng gỗ, tạo sân chơi mới trong công viên trung tâm TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Hệ thống tường nhà vui chơi cũng được sơn sửa lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Hệ thống tường nhà vui chơi cũng được sơn sửa lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Với việc cải tạo lại cảnh quan, công viên trung tâm TP Vinh được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách hơn - Ảnh: DOÃN HÒA

Với việc cải tạo lại cảnh quan, công viên trung tâm TP Vinh được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách hơn - Ảnh: DOÃN HÒA

Công viên trung tâm TP Vinh mở cửa tự do cho người dân vào vui chơi, tập thể dục mỗi ngày - Ảnh: DOÃN HÒA

Công viên trung tâm TP Vinh mở cửa tự do cho người dân vào vui chơi, tập thể dục mỗi ngày - Ảnh: DOÃN HÒA

Cảnh hoang vắng ở công viên lớn nhất Nghệ AnCảnh hoang vắng ở công viên lớn nhất Nghệ An

TTO - Với diện tích gần 26ha, công viên trung tâm TP Vinh được biết đến là công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An, đang lâm vào cảnh hoang vắng, nhếch nhác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên