25/04/2023 14:06 GMT+7

Có thêm tòa nhà mới, Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM kỳ vọng thoát cảnh quá tải

Tòa nhà A1 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TP.HCM) được xây theo tiêu chuẩn quốc tế vừa đưa vào hoạt động giúp giải quyết tình trạng quá tải, rút ngắn thời gian chờ khám bệnh.

Có thêm tòa nhà mới, Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM kỳ vọng thoát cảnh quá tải - Ảnh 1.

Ban giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp cùng các đại biểu, khách mời cắt băng khánh thành tòa nhà mới của bệnh viện - Ảnh: X.MAI

Sáng 25-4, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành tòa nhà A1 thuộc dự án xây dựng mới của bệnh viện, sau 24 tháng xây dựng.

Tòa nhà có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Minh Hoàng - giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp - cho biết định hướng phát triển của bệnh viện là một trong những trung tâm phục hồi chức năng hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc tế về phục hồi chức năng tổn thương tủy sống của cả nước và quốc tế.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Thành ủy, HĐND, UBND TP, các sở, ngành và Sở Y tế TP, thời gian qua bệnh viện đã đầu tư và khởi công xây dựng mới công trình tòa nhà A1 thuộc dự án xây dựng mới của bệnh viện.

Tòa nhà được xây trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành nên đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Nhưng với sự nỗ lực, sau 24 tháng xây dựng (từ ngày 28-12-2020 đến 22-12-2022), tòa nhà A1 với quy mô gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 7 tầng lầu, sân thượng đã hoàn thiện với tổng mức đầu tư là 387,6 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Khi tòa nhà A1 được đưa vào sử dụng, bệnh viện đạt tổng diện tích sàn xây dựng toàn bệnh viện là 34.489,64m2/600 giường (bình quân đạt 57m2/giường bệnh), tăng 163% diện tích sử dụng, giải quyết được cơ bản tình trạng quá tải, thời gian chờ khám bệnh cũng được rút ngắn đáng kể.

Có thêm tòa nhà mới, Bệnh viện Phục hồi chức năng TP.HCM kỳ vọng thoát cảnh quá tải - Ảnh 2.

Các bệnh nhân tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng tại tòa nhà mới khang trang, không gian rộng thoáng - Ảnh: X.MAI

Ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay ông rất vui mừng khi chứng kiến cơ sở tòa nhà khang trang, hiện đại vừa được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế chính thức hoạt động.

Với tòa nhà mới này, người đứng đầu ngành y tế TP.HCM kỳ vọng lãnh đạo, tập thể bệnh viện sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa nhiều hoạt động chuyên khoa sâu thuộc chuyên ngành phục hồi chức năng, hướng đến không ngừng cải thiện sự hài lòng của người dân.

Xuống cấp, thiếu trang thiết bị và không đồng bộ

Ông Phan Minh Hoàng cho biết thêm, bệnh viện được đưa vào hoạt động trên 45 năm. Dù ban giám đốc qua các thời kỳ luôn quan tâm xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất nhưng các công trình chỉ mang tính quy mô nhỏ, mặt bằng diện tích nhỏ nên cản trở việc phát triển của bệnh viện. Diện tích giường bệnh thời điểm này là quá thấp so với các nước trong khu vực.

Một số khoa cần phát triển về phục hồi chức năng chuyên sâu như tim mạch, hô hấp, bỏng, sau ung thư, vật lý trị liệu và âm ngữ trị liệu, giải phẫu bệnh lý... nhưng không có đủ cơ sở hạ tầng. Không những thế, các phòng mổ của bệnh viện đã xuống cấp nhưng luôn trong tình trạng hoạt động liên tục, trang thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ.

Bệnh viện đầu tiên lập khoa hồi sức, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị COVID-19Bệnh viện đầu tiên lập khoa hồi sức, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau điều trị COVID-19

TTO - Trước những biến chứng về thể chất lẫn tinh thần của các bệnh nhân COVID-19 sau thời gian điều trị, Bệnh viện Thống Nhất vừa thành lập khoa hồi sức và phục hồi chức năng cho bệnh nhân hậu COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên