18/10/2023 21:41 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lần đầu tiên gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres và gặp Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres - Ảnh: TTXVN

Liên Hiệp Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam

Nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường (BRI) lần thứ 3, chiều 18-10 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) António Guterres.

Trong không khí chân thành, cởi mở và là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò và đóng góp của Tổng thư ký António Guterres và LHQ cho hòa bình, ổn định, an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung đó.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức trong hệ thống LHQ triển khai nhiều hoạt động hợp tác như thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm công bằng xã hội, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, trong đó có Chương trình nghị sự chung của chúng ta (OCA) cũng như trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia.

Tổng thư ký LHQ António Guterres cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ tuyệt vời của Việt Nam dành cho LHQ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên, đặc biệt là gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực.

Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh Việt Nam là một hình mẫu tốt cho nhiều nước đang phát triển và là đối tác quan trọng của LHQ, đồng thời bày tỏ trông đợi Việt Nam đóng góp ngày càng lớn vào quản trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký António Guterres hoàn toàn nhất trí, chia sẻ các quan điểm của Việt Nam về đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, nâng cao hiệu quả của các thể chế quốc tế.

Tổng thư ký António Guterres khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết của mình về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Sri Lanka

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tại cuộc gặp Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định chính sách của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka, mong muốn đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka phát triển hơn nữa, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ranil Wickremesinghe, đất nước Sri Lanka sẽ sớm vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội hơn nữa.

Hai bên ghi nhận những bước phát triển tích cực của mối quan hệ giữa Việt Nam và Sri Lanka trong thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, tôn giáo, giao lưu nhân dân. Hợp tác tài chính cũng có tiến triển mới với việc hai bên hoàn tất thủ tục pháp lý và sẽ ký hiệp định về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của nhau, qua đó đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai nước làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như du lịch, giáo dục - đào tạo, trao đổi văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Campuchia Hun ManetChủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet lần đầu gặp nhau trực tiếp tại Trung Quốc ngày 18-10, nhân dịp cùng dự Diễn đàn BRI lần thứ ba ở Bắc Kinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên