30/08/2018 09:14 GMT+7

Cẩn trọng với số máy lạ

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Đường dây nóng báo Tuổi Trẻ liên tiếp nhận được thông tin từ bạn đọc phản ảnh tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều cuộc gọi mạo nhận là cán bộ công an, hải quan sân bay, cán bộ ngân hàng…

Cẩn trọng với số máy lạ - Ảnh 1.

Mua sách về phòng cháy chữa cháy nhưng nhận được sách về thuế - Ảnh: Q.T.

Những chiêu lừa cũ vẫn cứ tồn tại từ thành thị về thôn quê... Họ kiên nhẫn, ngọt ngào thuyết phục, ráo riết yêu cầu chuyển tiền để lừa bằng được.

Lừa từ công nhân đến giám đốc

Anh Nguyễn Hữu Cảnh (xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, Thái Bình) kể: "Một ngày tôi đang đi làm, có người nói giọng miền Nam gọi đến báo tin tôi được trúng thưởng điện thoại Samsung S8, thẻ mua hàng trị giá 3 triệu đồng kèm một hộp mỹ phẩm cho nam. 

Ban đầu họ nói khi nhận hàng mới phải đóng phí 1,9 triệu đồng. Sau đó họ bảo đóng tiền trước, nhận quà sau. Và hộp quà chỉ có một điện thoại Samsung giá khoảng 200.000 đồng và một hộp kem, tổng trị giá chưa đến 300.000 đồng. Họ đánh vào lòng tham, khi thấy mình muốn lấy món đồ sẽ tìm cách yêu cầu chuyển tiền trước qua tài khoản".

Ông Nguyễn Đặng Long (Q.Thủ Đức, TP.HCM), giám đốc một công ty, cho biết: "Gần đây, có người gọi đến số điện thoại của tôi xưng là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thông báo sắp tới sẽ kiểm tra công ty về công tác phòng cháy và mời dự hội thảo. Không dự hội thảo phải mua sách kiến thức phòng cháy chữa cháy kèm CD với giá 450.000 đồng. Sau khi tôi chuyển tiền lại nhận được cuốn sách khác không kèm CD, gọi lại cả số điện thoại bàn và di động thì không ai bắt máy. Nhiều người bạn của tôi làm giám đốc doanh nghiệp cũng bị lừa với chiêu thức tương tự...".

Giả danh cả công an, hải quan

Anh Dương Gia Hưng (TP.HCM) kể: bỗng dưng có người gọi đến báo có một bức thư chưa gửi đến anh được. Sau đó, người khác tiếp lời, thông báo anh đang nợ một ngân hàng ở Hà Nội trên 16 triệu đồng, không thanh toán sẽ bị khởi tố. Chưa hết bàng hoàng lại nghe một người nữa tự nhận là Công an TP Hà Nội tiếp tục hù dọa. "Nhiều người trong công ty của tôi cũng bị lừa với chiêu này" - anh Hưng kể.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết thời gian gần đây, đơn vị này nhận được đơn của một phụ nữ quê Tây Ninh phản ánh đã nộp phí hải quan 37,5 triệu đồng làm thủ tục nhận một kiện hàng từ Mỹ về Việt Nam. 

Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp lừa đảo qua điện thoại. "Người lạ" báo tin chuyển quà, yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền khá lớn gọi là "thuế hải quan sân bay". Tiền chuyển đi xong, "người tặng quà" biến mất và hẳn nhiên cũng chẳng có món quà nào về đến sân bay. Năm 2015, tình trạng này xuất hiện một thời gian thì đến nay lại rộ lên.

Quá phiền vì số lạ

Chị Thùy Trang (An Giang) kể: "Một số máy tại TP.HCM gọi đến báo tôi trúng thưởng lớn. Họ yêu cầu chuyển 2 triệu đồng tiền thuế, tôi đã từ chối. Vài ngày sau, "phần thưởng" được bưu điện chuyển đến tận nhà, hộp quà nhẹ re, không biết có gì bên trong, phải đóng 2 triệu đồng thì quá vô lý. Gia đình tôi từ chối nhận. Tôi hiểu các chương trình khuyến mãi không ai lại bắt người nhận giải phải đóng lệ phí kiểu này. Trúng thưởng cũng đâu dễ dàng gì khi mình không hề tham gia chương trình gì...". 

Nhiều lần sau đó, họ dùng nhiều số máy khác nhau "ngon ngọt, thiết tha" mời nhận quà, phiền đến mức phải chặn số.

Những cuộc điện thoại báo "trúng thưởng", chào mời bán bảo hiểm, bán đất dự án, mời mua hàng gia dụng… kiểu này "tấn công" về thôn quê, nơi người dân còn ít thông tin về các vụ lừa đảo. Họ lừa cả người già để bán những sản phẩm chăm sóc sức khỏe người già.

Để tránh là nạn nhân của trò lừa đảo và tránh "rác" quảng cáo qua điện thoại, cách tốt nhất là hạn chế nhận cuộc gọi từ số lạ. Phải bình tĩnh, nâng cao cảnh giác hơn. Người lớn tuổi nên chuyển máy cho con cháu nói chuyện. Không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số tài khoản... qua điện thoại.

Những lưu ý để không là nạn nhân

Luật sư Trương Anh Tú - Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho biết các đối tượng thường đánh vào tâm lý sợ liên quan đến pháp luật, hoặc tâm lý được nhận quà để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Cần bình tĩnh khi nhận được những cuộc gọi này.

Thứ nhất, nếu người nhận điện thoại có liên quan đến vụ án nào đó, cơ quan công an thường có giấy mời, giấy triệu tập những người này đến trụ sở làm việc. Khi cảm thấy hoang mang có thể tìm hiểu mọi thông tin, có thể gọi điện đến cơ quan công an để xác minh lại. Tuyệt đối không cung cấp tài khoản, chuyển tiền.

Thứ hai, nếu người nhận điện thoại bị các đối tượng đề nghị chuyển tiền để nhận hàng thì phải cân nhắc: Hàng gửi từ nơi nào? Trong gia đình có ai ở địa phương đó không? Bản thân hoặc người trong gia đình có ai đặt hàng không? Nếu thấy không phù hợp, nên suy nghĩ đến chuyện lừa đảo. Nếu đã chuyển tiền vào tài khoản của họ thì cần nhanh chóng báo cơ quan công an, kèm những thông tin liên quan đến đối tượng để tạo điều kiện cho việc điều tra.

Các đối tượng tự nhận mình là cán bộ công an, hải quan, nhân viên sân bay… để lừa nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản là hành vi "dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản", có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đường dây nóng báo Tuổi Trẻ liên tục nhận được thông tin báo về chiêu lừa yêu cầu chuyển tiền đóng thuế để nhận hàng trúng thưởng. Nhận hàng, giao tiền xong, mở ra mới biết bên trong là món hàng rất rẻ, có khi chỉ là những món… đồ chơi của trẻ em, không đáng giá bao nhiêu.

Khi khách hàng gọi đến số máy thông báo trúng thưởng, nếu máy còn sử dụng họ cũng từ chối giải quyết, hoặc “ầu ơ” nhằm kéo dài thời gian để khách hàng chán bỏ qua.

TIÊN NGA

Cảnh giác số lạ từ nước ngoài gọi đến Cảnh giác số lạ từ nước ngoài gọi đến

TTO - Nhiều người dùng điện thoại di động tại VN gần đây bị mất tiền cước quốc tế do mắc bẫy các số thuê bao nước ngoài gọi đến.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên