09/02/2024 19:21 GMT+7

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tặng quà cho ngư dân vào tránh gió mùa

Do ảnh hưởng của gió mùa, đã có 10 tàu cá và ngư dân vào âu tàu đảo Trường Sa để tránh trú và được các cán bộ, chiến sĩ trên đảo hướng dẫn, giúp đỡ và tặng các phần quà trong những ngày giáp Tết.

Lãnh đạo, chỉ huy đảo Trường Sa, Đồn biên phòng 394, Âu tàu 129 tặng quà cho ngư dân - Ảnh: HOÀNG THẢO

Lãnh đạo, chỉ huy đảo Trường Sa, Đồn biên phòng 394, Âu tàu 129 tặng quà cho ngư dân - Ảnh: HOÀNG THẢO

Chiều 9-2, theo thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tại đảo Trường Sa, huyện Trường Sa (Khánh Hòa), Đồn biên phòng 394 và Âu tàu Trường Sa thuộc Hải đoàn 129 đã tổ chức thăm, tặng quà cho 10 tàu cá với 65 ngư dân đang neo đậu tránh trú gió mùa tại âu tàu của đảo.

Lãnh đạo, chỉ huy đảo Trường Sa, Đồn biên phòng 394 và Âu tàu 129 đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho 3 tàu cá của Khánh Hòa và 7 tàu cá Bình Định. 

Mỗi tàu cá được tặng 1 suất quà trị giá 500.000 đồng gồm: 5 lá cờ Tổ quốc, 2 bánh chưng, 5kg gạo, 1 thùng mì tôm, 10 gói bánh kẹo, trà và nước mắm.

Đây là việc làm thể hiện tình đoàn kết quân dân, cùng với ngư dân đón một cái Tết cổ truyền dân tộc trên vùng biển của Tổ quốc, động viên ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Những ngày cận Tết, hàng loạt các hoạt động được cán bộ, chiến sĩ hải quân tham gia, tổ chức. Như ngày 9-2 Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội thi phòng đón xuân, bình báo tường, câu đối và mâm cơm tất niên đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Đặc biệt mỗi đội thi lựa chọn ba thành viên giới thiệu phòng đón xuân và bình câu đối trước ban giám khảo bằng ba ngôn ngữ: tiếng Việt - tiếng Anh - tiếng Nga. Với nội dung thi mâm cơm tất niên, các đội thi thể hiện được sự tỉ mỉ, khéo léo trong chế biến và bài trí các món ăn truyền thống ngày Tết, mang đậm hương vị Tết cổ truyền dân tộc.

Phần thi bình báo tường của đội thi Tàu 015 - Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162 - Ảnh: ANH SƠN

Phần thi bình báo tường của đội thi Tàu 015 - Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162 - Ảnh: ANH SƠN

Cùng ngày Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Giáp Thìn năm 2024. 

Trước đó ngày 8-2, Trung đoàn 196 Hải quân tổ chức hội thi "Gói bánh chưng xanh" với 4 đội. Mỗi đội thi gói 10 bánh chưng trong thời gian 60 phút; các nguyên liệu gồm gạo nếp, thịt heo đã tẩm ướp gia vị, đậu xanh bóc vỏ, xay nhỏ, lá dong, lạt buộc đều được đơn vị chuẩn bị chu đáo. 

Dịp này, các cơ quan, đơn vị đã tích cực vệ sinh củng cố doanh trại, trang trí phòng đón xuân; luyện tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho đêm giao thừa.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 196 tham gia gói bánh chưng - Ảnh: ANH SƠN

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 196 tham gia gói bánh chưng - Ảnh: ANH SƠN

Tết đến với người lính Hải quân đang làm nhiệm vụTết đến với người lính hải quân đang làm nhiệm vụ

Dịp Tết này, những người lính hải quân đang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để canh giữ biển trời quê hương. Dù xa gia đình nhưng họ vẫn được đón Tết tươi vui, đầm ấm bên đồng chí, đồng đội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên