09/02/2024 17:08 GMT+7

Tết đến với người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ

Dịp Tết này, những người lính Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để canh giữ biển trời quê hương. Dù xa gia đình nhưng họ vẫn được đón Tết tươi vui, đầm ấm bên đồng chí, đồng đội.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - chính ủy Vùng 4 Hải quân, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 - Ảnh: T.PHƯƠNG

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - chính ủy Vùng 4 Hải quân, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 - Ảnh: T.PHƯƠNG

Ngày 9-2 (tức 30 tháng chạp), đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân do chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân - chính ủy Vùng 4 Hải quân đã thăm, chúc Tết tại Trạm radar 570, Trung đoàn 451 và các trạm quan sát trên đảo Bình Ba (Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Tiểu đoàn 458 Vùng 4 Hải quân.

Đây là các đơn vị độc lập, đứng chân trên đảo Bình Ba, đóng quân xa sở chỉ huy cấp trên, đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng trong quan sát, cảnh giới, bảo vệ phạm vi vùng biển đảm nhiệm và khu vực trọng yếu.

Cán bộ, chiến sĩ của các trạm vừa thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, radar quan sát mục tiêu, vừa tổ chức vui xuân đón Tết cho bộ đội vui tươi, đầm ấp.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ, chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân chia sẻ các trạm radar, trạm quan sát là thành phần quan trọng trong lực lượng chiến đấu của Vùng 4 Hải quân.

Do đó cần phát huy tốt sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc các mục tiêu trong phạm vi quan sát trên không tầm thấp và trên biển trong khu vực đảm nhiệm.

Trạm radar 570 phối hợp với các đơn vị tổ chức gói bánh chưng hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Bình Ba - Ảnh: T.PHƯƠNG

Trạm radar 570 phối hợp với các đơn vị tổ chức gói bánh chưng hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Bình Ba - Ảnh: T.PHƯƠNG

Cùng với đó kịp thời tham mưu cho chỉ huy các cấp xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong điều kiện thường xuyên và trong bảo vệ Tết Nguyên đán, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Dịp này, đoàn công tác đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, khẩu phần, bữa ăn Tết cho bộ đội, công tác chuẩn bị các trò chơi dân gian, hoạt động vui Tết đón xuân, hái hoa dân chủ đêm giao thừa.

Trước đó, tại Trạm radar 570 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức gói bánh chưng hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Bình Ba, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách” với tinh thần hỗ trợ nhân dân đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đón xuân trên Đón xuân trên 'mắt biển'

"Lần đầu đón Tết xa nhà cũng có chút nhớ nhà, nhưng ở đây tôi có niềm vui khác. Hơn hết tôi hiểu ý nghĩa công việc mình làm là góp phần giữ gìn biển đảo, sự yên bình cho người dân" - chiến sĩ trẻ Sùng Sinh tâm sự về những ngày đón xuân ở xa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên