06/10/2021 06:10 GMT+7

Các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong thư đề ngày 5-10, một nhóm thượng nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Biden trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga nếu Matxcơva không cấp thêm visa cho các nhà ngoại giao Mỹ. Nhóm này cho rằng hành động trục xuất là để tạo ra sự cân bằng về số lượng.

Các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Bob Menendez (trái) và Marco Rubio nằm trong số những người ký tên vào lá thư gởi Tổng thống Biden - Ảnh chụp màn hình

Lá thư chung của 17 thượng nghị sĩ thuộc hai đảng Dân chủ, Cộng hòa là một phần trong những tranh cãi giữa Mỹ và Nga liên quan số lượng nhà ngoại giao hiện diện mỗi bên.

Trong nhóm 17 thượng nghị sĩ nói trên có những cái tên đáng chú ý, là lãnh đạo của Ủy ban Tình báo và Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ. Theo Hãng tin Reuters, đây là một sự đoàn kết lưỡng đảng đáng chú ý và là bước leo thang căng thẳng mới trong quan hệ Nga - Mỹ.

Hồi đầu tháng 8, Nga thông báo Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva không được giữ lại hoặc thuê người Nga và công dân nước thứ ba làm việc. Điều này buộc Đại sứ quán Mỹ phải cắt giảm 182 nhân viên và hàng chục nhân viên hợp đồng khác.

Theo nhóm nghị sĩ Mỹ, hành động này là "không thể chấp nhận được" và gây rủi ro an ninh quốc gia. "Hành động đơn phương đột ngột của người Nga gây nguy hiểm cho hoạt động hằng ngày của Đại sứ quán Mỹ", các nghị sĩ lập luận.

Nhóm nghị sĩ Mỹ tính toán hiện chỉ còn khoảng 100 nhà ngoại giao Mỹ tại Nga trong khi số lượng nhà ngoại giao Nga tại Mỹ lên đến 400 người.

"Sự không cân xứng về số lượng người trong cơ quan đại diện ngoại giao là không thể chấp nhận được. Nga phải cấp đủ thị thực để số lượng nhà ngoại giao Mỹ tại Nga tương đương số nhà ngoại giao Nga tại Mỹ", các nghị sĩ kêu gọi.

Nếu Matxcơva từ chối cấp thêm thị thực, nhóm nghị sĩ cho rằng Tổng thống Biden nên trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga để tạo ra sự cân bằng. "Chúng tôi tin rằng một bước đi như vậy là hợp lý và theo nguyên tắc có đi có lại".

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Hãng tin Reuters. Bộ Ngoại giao Nga cũng chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Theo Hãng thông tấn Tass, việc Nga yêu cầu cắt giảm gần 190 người của Đại sứ quán Mỹ là nhằm trả đũa lại các động thái trừng phạt đơn phương của Mỹ vào tháng 4-2021.

Nga triệu tập đại sứ Mỹ, trưng Nga triệu tập đại sứ Mỹ, trưng 'bằng chứng không thể chối' Washington can thiệp bầu cử

TTO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã triệu tập Đại sứ Mỹ John Sullivan và đưa ra các bằng chứng, phản đối Washington can thiệp cuộc bầu cử Duma quốc gia. Phía Mỹ lại đưa ra một thông tin khác về cuộc gặp.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên