19/03/2024 23:59 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Sự tồn vong của Ukraine đang ở ngưỡng nguy hiểm

Lời cảnh báo được người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra khi Mỹ tìm cách thuyết phục đồng minh rằng nước này vẫn sát cánh cùng Ukraine, ngay cả khi Washington cơ bản đã hết tiền để tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, đến nay Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vẫn nói không với dự luật cấp thêm 60 tỉ USD cho Ukraine. Trước tình cảnh đó, Nhà Trắng đang nỗ lực mọi cách để tìm tiền hỗ trợ Kiev.

Chuyến đi đến Đức của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được xem là một phần trong nỗ lực này.

Ngày 19-3, người đứng đầu Lầu Năm Góc đã chủ trì một cuộc họp hàng tháng của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Khoảng 50 đồng minh là những nước đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng tham dự.

Nội dung cuộc họp chưa được hé lộ. Tuy nhiên trong cuộc họp báo sau đó, ông Austin đã cảnh báo "sự tồn vong của Ukraine đang gặp nguy hiểm".

"Các đồng minh và đối tác của chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường hỗ trợ, Mỹ cũng phải như thế", ông nói và ám chỉ những khác biệt tại Quốc hội Mỹ trong việc cấp thêm viện trợ cho Ukraine.

Theo Reuters, về cơ bản Mỹ đã hết tiền để tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Trong cuộc họp báo tại Đức, ông Austin không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Kiev như thế nào nếu không có thêm nguồn tài trợ.

Các quan chức Ukraine cho biết việc thiếu tiền đã ảnh hưởng đến thực địa, khiến các lực lượng nước này phải tìm cách sử dụng một cách nhỏ giọt.

Trong lúc cuộc họp ở Ramstein vẫn đang diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh tiếp tục cung cấp thêm lực lượng phòng không.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đã phóng 130 tên lửa, hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường chỉ trong các cuộc tấn công tháng 3. Trước đó, ông cũng cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, có thể vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè này.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ gửi 300 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, Washington cũng thừa nhận rằng đây là kết quả từ những khoản cắt giảm các hợp đồng quân sự của Lầu Năm Góc.

Các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng họ có thể tìm thêm những khoản khác, nhưng cảnh báo nó chẳng thấm là bao và thúc giục Quốc hội Mỹ hành động.

Nhận định về chuyến đi châu Âu của ông Austin, giới chuyên gia tin rằng ông và nước Mỹ sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi ở châu Âu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bác bỏ khả năng này. Ngày 19-3, đích thân ông đã công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro (542,55 triệu USD) cho Ukraine, bao gồm 10.000 viên đạn và nhấn mạnh Mỹ vẫn là đối tác đáng tin cậy.

"Tôi không nghi ngờ gì về độ tin cậy của người Mỹ", ông Pistorius khẳng định và giải thích rằng có những đặc thù trong hệ thống chính trị của mỗi nước.

Nga tuyên bố hạ 300 lính đặc nhiệm Ukraine chỉ bằng một quả Nga tuyên bố hạ 300 lính đặc nhiệm Ukraine chỉ bằng một quả 'bom chân không'

Ngày 16-3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiêu diệt khoảng 300 binh sĩ Ukraine trong một cuộc không kích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên