19/03/2024 10:14 GMT+7

Kiev cảnh báo chiến tranh leo thang nếu Nga lập vùng đệm ở Ukraine

Ukraine cho rằng ý tưởng của Tổng thống Nga Putin về việc tạo ra một vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine là dấu hiệu cho thấy Matxcơva có kế hoạch leo thang chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: BUSINESS INSIDER/GETTY IMAGES

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: BUSINESS INSIDER/GETTY IMAGES

Hôm 18-3, Điện Kremlin tuyên bố cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm, qua đó giúp các vùng của Nga nằm ngoài tầm bắn của Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu lên khả năng thiết lập một vùng đệm như vậy khi ông có bài phát biểu sau cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm 17-3. "Tôi không loại trừ khả năng đó" - ông Putin nói.

Ngay sau đó, phía Ukraine đã lên tiếng.

"Đó là tuyên bố rõ ràng và trực tiếp rằng chiến tranh sẽ chỉ leo thang" - ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với Hãng tin Reuters ngày 18-3.

Ông nhấn mạnh: "Tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy Liên bang Nga chưa sẵn sàng sống trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại, có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác".

Ông Putin không cung cấp thông tin chi tiết về vùng đệm ở Ukraine, nhưng cho rằng vùng đệm phải đủ lớn để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ông Putin phát biểu như trên sau khi được hỏi liệu Nga có cần phải "kiểm soát" vùng Kharkov của Ukraine, giáp với vùng Belgorod của Nga, hay không. Belgorod là vùng thường xuyên bị các lực lượng Ukraine tấn công kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, người dân ở Kharkov không lo sợ khi được hỏi về những bình luận của ông Putin. "Kharkov sẽ không bao giờ trở thành vùng xám. Kharkov đang và sẽ là lãnh thổ của Ukraine" - Hãng tin Reuters dẫn lời cư dân tên Antonina Khrypushkina.

Nga đã tấn công Kharkov và khu vực xung quanh bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như mỗi ngày trong những tháng gần đây.

Ông Roman Artiukh, quân nhân phục vụ trong các lực lượng vũ trang Ukraine, châm biếm rằng chính Ukraine mới cần tạo ra một vùng an ninh như vậy bên trong lãnh thổ Nga.

Năm 2023, Nga đã hoàn tất hệ thống thành lũy vững chắc gọi là "răng rồng" ở các vùng lãnh thổ chiếm được ở miền đông, từ đó giữ vững trận địa và đẩy lùi được cuộc phản công của lực lượng Ukraine.

Nga muốn lập vùng đệm với Ukraine để Nga muốn lập vùng đệm với Ukraine để 'tránh bị tấn công'

Điện Kremlin nói cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm với nước láng giềng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên