25/01/2024 14:18 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ bác thông tin ông Putin muốn lấy lại bán đảo Alaska

Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ám chỉ Alaska là bất động sản cũ của Nga và có ý định lấy lại bán đảo này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà kính trồng rau tại Anadyr, thủ phủ vùng Chukotka, giáp bán đảo Alaska hôm 10-1 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà kính trồng rau tại Anadyr, thủ phủ vùng Chukotka, giáp bán đảo Alaska hôm 10-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-1, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ các báo cáo cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho Chính phủ Nga xem xét thu hồi các bất động sản của Nga trước đây, hiện thuộc các nước khác, trong đó có bán đảo Alaska (Mỹ gọi là tiểu bang Alaska), theo đài Fox News.

“Tôi xin đại diện cho tất cả mọi người trong Chính phủ Mỹ để chắc chắn rằng ông ấy (Tổng thống Putin) sẽ không lấy lại được”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel phản hồi về nghi vấn Nga đang "đòi lại" bán đảo Alaska.

Tuần trước, ông Putin đã ký một nghị định mới để phân bổ kinh phí cho quá trình khám xét các bất động sản thuộc sở hữu của Nga ở nước ngoài, cũng như hỗ trợ quá trình đăng ký hợp pháp quyền sở hữu tài sản và việc bảo vệ pháp lý đối với những tài sản này, theo Hãng thông tấn TASS.

Báo The Hill cho biết mặc dù nghị định của Tổng thống Putin không đề cập cụ thể đến Alaska, nhưng một số nhà quan sát nghi vấn bán đảo Alaska cũng nằm trong số tài sản nói trên.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) lưu ý Điện Kremlin có thể triển khai cơ chế bảo vệ đối với những quốc gia bên ngoài lãnh thổ nước Nga, những nơi đã được cộng đồng quốc tế công nhận, để thúc đẩy các cơ chế quyền lực mềm ở các quốc gia thuộc Liên xô cũ, cũng như các quốc gia láng giềng.

Một blogger quân sự cũng đề nghị Nga có thể bắt đầu ban hành luật ở bán đảo Alaska và một số nước ở vùng Đông Âu, Caucasus và vùng Trung Á.

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ Nga nên bắt đầu ban hành luật từ Alaska, vùng Dnipro (Ukraine), Bessarabia, Phần Lan, Armenia, Azerbaijan, Georgia (hay Gruzia), các quốc gia Trung Á thuộc Turkestan, các khu vực thuộc vùng Baltic, và một phần thuộc Ba Lan”, blogger quân sự này nói.

Phản hồi phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề trên, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết trên mạng xã hội X rằng Nga sẽ không lấy lại Alaska - vùng đất được bán cho Mỹ từ thế kỷ 19.

Bán "rẻ" Alaska nên Nga muốn lấy lại?

Bán đảo Alaska được Mỹ mua lại từ Nga năm 1867 với giá 7,2 triệu USD.

Năm 2014, Tổng thống Putin đã từng trả lời câu hỏi của người dân về thương vụ Alaska năm 1867, khi có một số ý kiến cho rằng cái giá 7,2 triệu USD là quá rẻ.

“Ngoài đó cũng lạnh lắm”, ông Putin nói về bán đảo Alaska.

Hôm 14-1, Tổng thống Nga Putin nói tương lai của nước Nga nằm ở vùng Viễn Đông và Bắc Cực, ngay sau chuyến thăm vùng Chukotka, giáp bán đảo Alaska (Mỹ).

Một số chuyên gia đặt ra nghi vấn ông Putin có thể lấy lại bán đảo Alaska khi người đứng đầu Điện Kremlin đến thăm Chukotka.

Tổng thống Putin: Tương lai nước Nga nằm ở Viễn Đông và Bắc CựcTổng thống Putin: Tương lai nước Nga nằm ở Viễn Đông và Bắc Cực

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tương lai của nước Nga nằm ở vùng Viễn Đông và Bắc Cực, ngay sau chuyến thăm vùng Chukotka, giáp bán đảo Alaska (Mỹ).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên