14/01/2024 20:39 GMT+7

Tổng thống Putin: Tương lai nước Nga nằm ở Viễn Đông và Bắc Cực

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tương lai của nước Nga nằm ở vùng Viễn Đông và Bắc Cực, ngay sau chuyến thăm vùng Chukotka, giáp bán đảo Alaska (Mỹ).

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp với Thống đốc vùng Chukotka Vladislav Kuznetsov tại thị trấn Anadyr, trung tâm hành chính vùng Chukotka (Nga) hôm 10-1 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp với Thống đốc vùng Chukotka Vladislav Kuznetsov tại thị trấn Anadyr, trung tâm hành chính vùng Chukotka (Nga) hôm 10-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 14-1, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sự phát triển của vùng Viễn Đông và vùng Bắc Cực là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của toàn nước Nga, bởi tương lai của nước Nga nằm ở những khu vực này.

“Đây là hậu cần, nơi sản xuất, nơi chứa đựng tài nguyên khoáng sản. Chúng ta cần phát triển những vùng lãnh thổ này”, ông Putin trả lời các nhà báo.

Tổng thống Nga lưu ý vùng Viễn Đông là một trong những vùng quan trọng nhất nước Nga. Đây là khu vực có diện tích rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt, với khoảng 12 triệu người sinh sống.

Cùng ngày, Tổng thống Putin cũng ghi nhận tầm quan trọng với chuyến đi tới vùng tự trị Chukotka, giáp bán đảo Alaska (Mỹ), theo báo Izvestia.

Tổng thống Putin cho biết ông rất vui khi đến Chukotka vì có thể đích thân tìm hiểu những vấn đề cần phải giải quyết trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng ông đã lên kế hoạch tới thăm Chukotka từ lâu, nhưng gần đây mới có cơ hội thực hiện.

Tổng thống Nga đã có chuyến thăm Chukotka từ hôm 10-1. Đây cũng là lần đầu tiên ông đến thăm khu vực cực đông của nước Nga.

Khu tự trị Chukotka ở vùng Viễn Đông, giáp Alaska - bán đảo được Mỹ mua lại từ Nga năm 1867 với giá 7,2 triệu USD.

Chukotka là nơi có trữ lượng dầu, khí đốt tự nhiên, than, vàng và vonfram dồi dào.

Mỹ tố máy bay trinh sát của Nga vi phạm vùng nhận dạng phòng không AlaskaMỹ tố máy bay trinh sát của Nga vi phạm vùng nhận dạng phòng không Alaska

TTO - Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết máy bay trinh sát của Nga đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở bang Alaska của Mỹ 2 lần trong 2 ngày tuần này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên