23/09/2023 14:21 GMT+7

‘Biệt đội đánh thuê 4’ gây thất vọng, kịch bản bị chê lỗi thời

Trở lại sau 10 năm, 'Biệt đội đánh thuê 4' gây thất vọng vì kịch bản lỗi thời, không tận dụng hết dàn sao hạng A xuất hiện trong tác phẩm.

BIỆT ĐỘI ĐÁNH THUÊ 4 - THE EXPENDABLES 4 - Official Trailer

Sau một thập niên vắng bóng, Biệt đội đánh thuê 4 (The Expendables 4) chính thức trở lại màn ảnh. Barney Ross (Sylvester Stallone) và những chiến binh của biệt đội phải tham gia nhiệm vụ nguy hiểm là đối đầu với tên bán vũ khí Suarto Rahmat (Iko Uwais), để ngăn chặn gã bán kíp nổ hạt nhân hủy diệt thế giới. Cuộc chiến của các tay lính cừ khôi chứa đựng khó khăn và nhiều bí mật bất ngờ đằng sau.

Thương hiệu Biệt đội đánh thuê từng có sức hút đông đảo những năm đầu 2010 với 3 phần phim ăn khách, trước khi chịu lép vế trước làn sóng phim siêu anh hùng.

Sự trở lại của Biệt đội đánh thuê 4 nhận nhiều kỳ vọng của khán giả, đặc biệt khi nhà sản xuất hé lộ thông tin phim còn sử dụng bản nhạc đình đám Bigcityboi của rapper Binz.

Hành động mãn nhãn không thể lấp nội dung cũ kỹ

Trở lại sau 10 năm nhưng phần nội dung của Biệt đội đánh thuê 4 không khác gì những phim hành động kiểu cũ. Phim đi theo mô típ anh hùng đối đầu với kẻ phản diện là người đứng sau tất cả kế hoạch làm xáo trộn thế giới.

Điểm sáng hiếm hoi của tác phẩm vẫn nằm ở những cảnh hành động. Phim được đầu tư dàn dựng trong các cảnh bắn súng, cháy nổ, đua xe, đánh tay không,…

Biệt đội đánh thuê 4 quy tụ dàn sao tên tuổi của Hollywood - Ảnh: Variety

Biệt đội đánh thuê 4 quy tụ dàn sao tên tuổi của Hollywood - Ảnh: Variety

Đặc biệt, Biệt đội đánh thuê 4 gây ấn tượng ở những cảnh cận chiến, khi nhân vật sát thủ Lee Christmas của Jason Statham dùng đao đối đầu với Rahmat.

Hai người tỏ ra cân tài cân sức, liên tục tung những cú đấm mạnh mẽ vào đối phương. 

Những cảnh quay này hiệu quả trong việc làm toát lên năng lực chiến đấu, khao khát tiêu diệt kẻ thù, đồng thời gia tăng mức độ tàn bạo của cuộc chiến và tạo nên nhịp điệu gay cấn cho tác phẩm.

Biệt đội đánh thuê 4 sử dụng yếu tố hài hước, châm biếm nhằm tạo thêm màu sắc bên cạnh các cảnh hành động. Song, đa phần những mảng miếng này đều không đủ nhấn nhá cho tác phẩm.

Quy tụ dàn sao nổi bật của Hollywood như Sylvester Stallone, Jason Statham, Tony Jaa, Megan Fox,… nhưng cách xây dựng nhân vật thiếu chiều sâu khiến đạo diễn không thể tận dụng hết các diễn viên thực lực mình có trong tay.

Phim đầu tư hành động nhưng phần kịch bản lỗi thời như 10 năm trước - Ảnh: Variety

Phim đầu tư hành động nhưng phần kịch bản lỗi thời như 10 năm trước - Ảnh: Variety

Phim mang đến cảm giác chỉ có Jason Statham là "linh hồn" dẫn dắt toàn bộ tác phẩm. Các nhân vật còn lại xuất hiện mờ nhạt, không đem đến sự hỗ trợ nhiều cho hành trình giải cứu thế giới của nhân vật chính.

Bản rap Bigcityboi của Binz cũng chỉ "góp vui" khi xuất hiện vài câu mở đầu trong phân cảnh Lee Christmas đến Thái Lan.

Phần 'Biệt đội đánh thuê' tệ nhất thương hiệu?

Ngay sau những suất chiếu đầu tiên, Biệt đội đánh thuê 4 nhận "cơn mưa" chê bai từ báo chí quốc tế. Đa phần các khán giả trung thành của loạt phim thương hiệu đều cho rằng phần 4 "mất chất" so với những dự án trước.

Tờ IGN nhận xét: "Biệt đội đánh thuê 4 là sự bắt chước mờ nhạt của những bộ phim tiền nhiệm hay ho trước đây, đem đến nhiều thất vọng. Bất cứ ai đã không còn là khán giả của loạt phim hành động toàn sao này nên coi mình là người may mắn.

Những khán giả ở lại xứng đáng xem một tác phẩm tốt hơn cốt truyện rượt đuổi mỏng manh và trận chiến được dàn dựng vụng về của Biệt đội đánh thuê 4".

Biệt đội đánh thuê 4 gây nhiều thất vọng khi chất lượng thua kém các phần phim trước - Ảnh: Variety

Biệt đội đánh thuê 4 gây nhiều thất vọng khi chất lượng thua kém các phần phim trước - Ảnh: Variety

Collider đánh giá: "Bộ phim không thực sự biết phải làm gì với dàn diễn viên tài năng của mình. Phim loại bỏ nhiều diễn viên chính và lãng phí nhiều ngôi sao hành động, đặc biệt là Sylvester Stallone. Về cơ bản, nam diễn viên chỉ tham gia một vai khách mời, chứ không đóng góp vai trò quan trọng.

Những 'trò đùa' mà các nhân vật tương tác với nhau thật khủng khiếp, khiến tổng thể bộ phim không thực sự đem đến bất cứ điều gì thú vị".

Trang Times Now News thì nhận định: "Cốt truyện chắp vá, màn trình diễn mờ nhạt và một số kỹ xảo kém có thể khiến người xem đau đầu".

Trong khi đó, Bite Size Break chê bai: "Kịch bản phim ngờ nghệch, lỗi thời, khâu hài hước qua loa cùng màn thể hiện nhạt nhòa của Jason Statham đã tạo nên phần phim yếu kém nhất trong cả loạt phim. Một trải nghiệm đáng để quên ngay khi bước ra khỏi rạp".

Biệt đội đánh thuê là loạt phim hành động của Mỹ, do Sylvester Stallone làm biên kịch. Ba phần phim trước lần lượt ra mắt năm 2010, 2012 và 2014, thu về trên 800 triệu USD toàn cầu.

Loạt phim kể về một biệt đội đánh thuê, đứng đầu bởi Barney Ross (Sylvester Stallone), chuyên đảm nhận các nhiệm vụ từ ám sát đến giải cứu và đối đầu những tên tội phạm nguy hiểm trên thế giới.

Biệt đội đánh thuê 4 quy tụ cả những gương mặt diễn viên cũ lẫn mới, khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 22-9.

Phim Mỹ quay cảnh đẹp Việt Nam nội dung bị chê nhạtPhim Mỹ quay cảnh đẹp Việt Nam nội dung bị chê nhạt

Phim Mỹ 'A Tourist's Guide To Love' có hầu hết cảnh quay được thực hiện ở Việt Nam. Nhưng phim bị cho là mờ nhạt và chưa thực sự thu hút.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên