08/03/2024 11:24 GMT+7

Bắt cô gái cùng 5 người dùng dao đe dọa để đòi nợ

Không gặp được Hoàng Anh là người thiếu nợ, nhóm của Nhung đã dùng dao đe dọa, uy hiếp vợ và con người này để đòi nợ.

Nguyễn Thị Hồng Nhung là người cầm đầu trong nhóm 6 người cưỡng đoạt tài sản 

Nguyễn Thị Hồng Nhung là người cầm đầu trong nhóm 6 người cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8-3, thông tin từ Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 6 người để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

6 người gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (31 tuổi), Nguyễn Quốc Đạt (26 tuổi, cùng ngụ huyện Cai Lậy), Võ Cao Tuấn (44 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), Kiên Thương (28 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây), Nguyễn Tấn Vũ (42 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phúc (38 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành). Tất cả bị khởi tố về hành vi nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai mình là người cầm đầu. Tháng 1-2024, thông qua một người bạn, Nhung có cho anh Lưu Văn Hoàng Anh ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy vay mượn 50 triệu đồng.

Đến hẹn, không thấy anh Hoàng Anh trả tiền. Sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền nhưng không được, chiều 24-1, Nhung gọi điện thoại cho Thương nhờ đến nhà đòi nợ tiền của Hoàng Anh. Thương rủ thêm Tuấn, Phúc, Vũ, còn Nhung rủ Đạt cùng đi.

Khi đến nhà, không gặp được Hoàng Anh, cả nhóm của Nhung đe dọa vợ và con của Hoàng Anh, yêu cầu trả tiền. Chưa dừng lại, Thương và Tuấn còn lấy dao tự chế mang theo trong người uy hiếp tinh thần, buộc gia đình Hoàng Anh phải trả nợ.

Trước khi ra về, nhóm của Nhung dọa sẽ tiếp tục quay lại nếu không trả tiền. Sau đó, Nhung chuyển cho Thương 1,2 triệu đồng tiền công. Thương trả cho Phúc, Vũ, Tuấn mỗi người 300.000 đồng.

Bước đầu tại cơ quan công an, những người trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 9-1, Công an huyện Cai Lậy tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc Hải ở xã Tân Phong, huyện Cai Lậy về việc bị Lê Ngọc Thanh (29 tuổi, ngụ cùng địa phương) dùng dao khống chế, ép trả nợ.

Qua điều tra công an đã bắt giữ Thanh. Thanh khai đòi tiền giùm cho anh Lương Trung Hưng ở xã Tân Phong. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho anh Hải để đòi tiền không được, ngày 7-1, Thanh đến nhà anh Hải dùng dao khống chế buộc anh Hải trả số tiền hơn 24 triệu đồng bán sầu riêng. Sau đó Thanh bị công an bắt giam về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Cũng với hành vi như trên, Nguyễn Quốc Dy (23 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) đã bị Công an huyện Cai Lậy khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 17-1, Dy nghe dì nói về việc xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Đình Vũ ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy trong việc thu mua sầu riêng. Dy cùng 2 người khác đến vựa sầu riêng của anh Vũ đòi bồi thường 24 triệu đồng.

Anh Vũ không đồng ý đưa tiền mà chỉ đền số hàng bị hư hao cho người mua. Sau đó, Dy dùng súng uy hiếp, đe dọa buộc anh Vũ đưa tiền.

Công an huyện Cai Lậy thu giữ 1 dao bấm, 1 khẩu súng Rulo. Dy khai có súng do đặt mua trên mạng.

Lê Ngọc Thanh tại cơ quan công an 

Lê Ngọc Thanh tại cơ quan công an

Nguyễn Quốc Dy tại cơ quan công an 

Nguyễn Quốc Dy tại cơ quan công an

Ảnh: TRỌNG TÍN

Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê gây hoang mang dư luận ở TP Tuy HòaBắt nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê gây hoang mang dư luận ở TP Tuy Hòa

TTO - Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa bắt nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi… gây bức xúc trong dư luận tại địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên