19/01/2024 12:10 GMT+7

Bang Washington bác việc ngăn ông Trump ra tranh cử

Ngày 18-1, một thẩm phán tại bang Washington (Mỹ) ra quyết định tên của cựu tổng thống Donald Trump vẫn được giữ trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang này, bác bỏ các nỗ lực ngăn ông Trump ra tranh cử tại đây.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 14-1 - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 14-1 - Ảnh: REUTERS

Thẩm phán Mary Sue Wilson tại tòa án hạt Thurston, bang Washington nói tổng thư ký bang đã "hành động phù hợp với nhiệm vụ" khi chấp nhận các ứng cử viên do Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đệ trình, bao gồm cả ông Trump.

Tương tự một số cử tri tại nhiều bang ở Mỹ, một số cử tri tại bang Washington đã nộp đơn yêu cầu loại tên ông Trump khỏi biếu bầu, cho rằng ông không có đủ tư cách để tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 do liên quan vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6-1-2021 mặc dù chưa có tòa nào xác định hành vi của ông Trump có liên quan hay không.

Họ dẫn Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ cấm bất kỳ ai "tham gia nổi loạn" nắm giữ chức vụ công.

Cử tri tại hàng chục bang ở Mỹ cũng nộp đơn kiện tương tự chống lại ông Trump. Hiện đã có hai bang là Colorado và Maine đồng ý loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu, trong khi các bang khác bác bỏ các vụ kiện và Washington là bang mới nhất.

Tòa án tối cao Mỹ đã đồng ý xem xét đơn kháng cáo của ông Trump về phán quyết ở Colorado tháng 2 tới. Vụ kiện này có tính quyết định đối với các trường hợp khiếu nại ông Trump ở các bang khác.

Ngày 18-1 (giờ địa phương), các luật sư của ông Trump đã đệ trình một bản tóm tắt lên Tòa án tối cao, đưa ra các lập luận, kêu gọi tòa đảo ngược quyết định của bang Colorado.

Luật sư của ông Trump cũng kêu gọi Tòa án tối cao "chấm dứt nhanh chóng và dứt khoát" những nỗ lực loại ông khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, vì đó là vi phạm quyền tranh cử và bỏ phiếu.

Trong khi đó, cựu tổng thống Mỹ đang phải đối mặt với bốn vụ kiện hình sự, bao gồm cả cáo buộc ông đã nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Mỹ năm 2020. Ông Trump vẫn chưa bị buộc tội nổi loạn.

Vì sao các cử tri Mỹ trình độ đại học Vì sao các cử tri Mỹ trình độ đại học 'quay xe' ủng hộ ông Trump?

Thay đổi trong bối cảnh chính trị Mỹ giờ đây chứng kiến cựu tổng thống Donald Trump đang tìm được sự ưu ái mới từ nhóm cử tri có bằng cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên