04/10/2023 22:20 GMT+7

Ban nhạc Ngọt kỷ niệm 10 năm thành lập tại Monsoon 2023

Nhạc sĩ Quốc Trung tiết lộ, thay vì chương trình riêng, ban nhạc Ngọt quyết định tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập ngay trên sân khấu Monsoon music festival - Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa 2023.

Ban nhạc Ngọt sẽ mang "tiệc âm nhạc" mừng 10 năm thành lập ban lên sân khấu Monsoon 2023 - Ảnh: Ban nhạc Ngọt

Ban nhạc Ngọt sẽ mang "tiệc âm nhạc" mừng 10 năm thành lập ban lên sân khấu Monsoon 2023 - Ảnh: Ban nhạc Ngọt

Theo thông tin tại họp báo Monsoon 2023 vào chiều 4-10 ở Trung tâm giao lưu văn hóa phổ cổ (Hà Nội), lễ hội kéo dài tới 9 ngày (từ ngày 14 tới hết ngày 22-10).

Monsoon 2023 có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đến từ Việt Nam và quốc tế: Bức Tường, Ngọt, Suboi, Tuimi, Pháo, Dolly Ave, The Cassette, Mèow Lạc, Munan, 2!MUCH, Minh Tốc & Lam, Littlefingers, Mongdoll, Sunwich, Abyxx, Andreas Tilliander, Tanayu, Những Đứa Trẻ, Omnion, Quyếch, Limebócx, Fergessen, Rocketman, Rome in Reverse, Sūn Jùn, DJ Kaiz, Galaxy Express, Forgotten Future.

Moonsoon 2023 được khai hội vào ngày 14-10 ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sau đó là tuần lễ âm nhạc "Phố Hàng Nhạc" với 5 điểm trong phố cổ Hà Nội từ 15-10 đến hết 20-10 và Thăng Long thành hội ở Hoàng thành Thăng Long ngày 21, 22-10 - Ảnh: MONSOON 2019

Moonsoon 2023 được khai hội vào ngày 14-10 ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sau đó là tuần lễ âm nhạc "Phố Hàng Nhạc" với 5 điểm trong phố cổ Hà Nội từ 15-10 đến hết 20-10 và Thăng Long thành hội ở Hoàng thành Thăng Long ngày 21, 22-10 - Ảnh: MONSOON 2019

Monsoon 2023 cổ vũ người trẻ

Sau 3 năm vắng bóng, Monsoon trở lại với mô hình mới - một tuần lễ âm nhạc với thông điệp "cảm thức đời sống, cảm hứng tiếp nối".

Cũng từ 2023, Monsoon xây dựng nhóm đối tượng khán giả mới, nhóm khán giả cảm hứng.

Đại diện cho nhóm khán giả này chính là những gương mặt nghệ sĩ trẻ, những cá nhân am hiểu và có "khẩu vị" tốt.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, tổng đạo diễn Monsoon, nhạc sĩ Quốc Trung kể: nhu cầu và đời sống âm nhạc của lớp khán giả đó rất mới mẻ, văn minh, các bạn thưởng thức âm nhạc đầy thích thú.

"Monsoon không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ mở rộng khán giả của họ, mà chính họ cũng mang đến cho Monsoon một lớp công chúng mới", nhạc sĩ Quốc Trung nói.

Theo tổng đạo diễn Monsoon, chính họ sẽ là lứa khán giả tương lai của âm nhạc Việt Nam.

"Chúng tôi muốn cùng nhau đóng góp, xây dựng đời sống âm nhạc đa dạng và phát triển hơn", Quốc Trung gửi gắm.

Monsoon 2023 tiếp tục "lỗ"

Giá vé các live show gần đây có xu hướng tăng lên, Monsoon 2023 liệu có "thoát" lỗ?

Nhạc sĩ Quốc Trung kể, năm 2008, anh sang Đan Mạch dự một lễ hội âm nhạc. Lễ hội có hơn 170 ban nhạc tham gia, diễn đồng thời ở bảy sân khấu, liên tục từ 14h hôm nay tới 2h sáng hôm sau. Họ đón tới 120.000 - 150.000 khán giả, phần lớn là khán giả trẻ của toàn vùng Bắc Âu.

Lễ hội đó hoạt động được nhờ tiền bán vé, không cần tới nhà tài trợ nào.

Còn ở Monsoon, nếu bán hết 100% số vé, số tiền thu được chỉ bù được 50% kinh phí tổ chức.

Anh lý giải Monsoon là một mô hình vẫn còn mới với khán giả Việt Nam. Hai là, đây là một dự án cộng đồng, không có mục đích kinh doanh.

Để xây dựng thị trường âm nhạc, phải xây dựng thói quen tiêu dùng của khán giả. Hiện Việt Nam chưa có văn hóa đó. Chúng tôi đưa ra một mức giá để ai cũng có thể tiếp cận được âm nhạc.
Nhạc sĩ Quốc Trung

Ra mắt quỹ bảo trợ nghệ thuật

Cũng từ năm 2023, quỹ bảo trợ nghệ thuật Insipire Your Next dành cho các nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam đi vào hoạt động.

Họp báo Monsoon vào chiều muộn ngày 4-10 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Họp báo Monsoon vào chiều muộn ngày 4-10 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Các nghệ sĩ sẽ có cơ hội tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn, các workshop định hướng phát triển chuyên môn.

Thông qua quỹ, Monsoon sẽ giới thiệu và kết nối các nghệ sĩ tới các hãng đĩa, các đơn vị quản lý truyền thông và các đơn vị tổ chức sản xuất nhằm giúp các bạn trẻ có cơ hội phát triển trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Năm 2023, Monsoon tiên phong mở đơn đăng ký tham dự chương trình cho các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Có hơn 200 đơn đăng ký đến từ 20 quốc gia khác nhau.

Trong đó, Pháo, Limebócx, The Catssette sẽ là ba đại diện của quỹ tham dự festival quốc tế ngay sau Monsoon 2023.

Bên cạnh biểu diễn, Monsoon 2023 còn tổ chức ba buổi hội thảo (diễn ra từ 9h - 17h ngày 20-10, và 9h - 12h ngày 21-10) chuyên đề về ngành công nghiệp âm nhạc, công nghiệp văn hóa.
Phút cuối Monsoon: Khán giả níu chân ban nhạc Hàn Quốc HyukohPhút cuối Monsoon: Khán giả níu chân ban nhạc Hàn Quốc Hyukoh

TTO - Ban nhạc Hàn Quốc Hyukoh đã quay trở lại sân khấu tặng thêm cho khán giả Việt Nam một bài hát khi nghe hàng ngàn khán giả gọi tên Hyukoh. Hàng ngàn người hát theo Hyukoh, một cái kết rực rỡ cho Monsoon 2019.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên