19/09/2023 15:59 GMT+7

Ấn Độ trả đũa Canada trục xuất nhân viên tình báo

Mâu thuẫn giữa Canada và Ấn Độ ngày càng leo thang, sau khi New Delhi thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Canada, chỉ vài giờ sau khi Ottawa trục xuất nhân viên tình báo Ấn Độ.

Tấm poster tưởng niệm bên ngoài đền thờ Sikh giáo ở thành phố Surrey, tỉnh British Columbia, nơi một lãnh đạo ly khai bị bắn chết hồi tháng 6-2023 - Ảnh: REUTERS

Tấm poster tưởng niệm bên ngoài đền thờ Sikh giáo ở thành phố Surrey, tỉnh British Columbia, nơi một lãnh đạo ly khai bị bắn chết hồi tháng 6-2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 19-9, Ấn Độ thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Canada và yêu cầu người này phải rời khỏi New Delhi trong vòng 5 ngày.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ottawa trục xuất nhân viên tình báo hàng đầu Ấn Độ, với cáo buộc có liên quan đến vụ sát hại lãnh đạo ly khai người Sikh Hardeep Singh Nijjar hồi tháng 6-2023.

Phía New Delhi gọi cáo buộc trên của Canada là "vô lý", đồng thời kêu gọi chính quyền Ottawa thực hiện các hành động pháp lý để giải quyết những phần tử chống Ấn Độ.

Màn "đấu khẩu" gay gắt này đã giáng một đòn nặng nề vào mối quan hệ ngoại giao vốn đã rạn nứt từ lâu giữa hai quốc gia.

Cũng trong tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết cao ủy Canada tại New Delhi đã được triệu tập và thông báo về quyết định trục xuất nhà ngoại giao trên. 

"Quyết định này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng cao của Chính phủ Ấn Độ về sự can thiệp của các nhà ngoại giao vào những vấn đề riêng của đất nước chúng tôi, cũng như sự tham gia vào các hoạt động chống Ấn Độ", bộ này nói thêm.

Hôm 18-9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói nước này đang tích cực theo dõi "các cáo buộc đáng tin cậy" về mối quan hệ của những đặc vụ Ấn Độ trong vụ sát hại nhà lãnh đạo người Sikh.

Tuần trước, thủ tướng Canada cho biết ông đã đề cập vụ sát hại trên với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Thượng đỉnh G20 tại New Delhi, và đề nghị New Delhi cùng hợp tác với Ottawa để giải quyết vụ việc này.

Trong khi đó, ông Modi bày tỏ lo ngại trước những cuộc biểu tình đòi độc lập của cộng đồng người Sikh tại Canada trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo ly khai người Sikh Hardeep Singh Nijjar bị bắn chết tại ngôi đền Sikh giáo Guru Nanak Sikh Gurdwara vào ngày 18-6 ở thành phố Surrey, tỉnh British Columbia, nơi có khá đông tín đồ của tôn giáo này.

Ông Nijjar bị Chính phủ Ấn độ đưa vào danh sách khủng bố từ tháng 7-2020, do lên tiếng ủng hộ cộng đồng người theo Sikh giáo thành lập một quốc gia độc lập tại bang quê nhà Khalistan, Ấn Độ.

Ấn Độ bỏ tòa nhà Quốc hội thời thuộc địa AnhẤn Độ bỏ tòa nhà Quốc hội thời thuộc địa Anh

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các nghị sĩ đã chia tay tòa nhà Quốc hội, vốn là một biểu tượng từ thời nước này còn là thuộc địa của Anh. Theo truyền thông địa phương, Chính phủ sắp trình Quốc hội nghị quyết đổi tên Ấn Độ thành Bharat.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên