12/06/2010 08:32 GMT+7

Kyrgyzstan tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Tính đến sáng nay 12-6, ít nhất 45 người thiệt mạng và 632 người khác bị thương trong cuộc bạo động ở miền nam Kyrgyzstan, bà Svetlana Baitikova, người phát ngôn Bộ Y tế nước này, thông báo.

* Bạo động sắc tộc làm 45 người thiệt mạng, 632 người bị thương

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực miền nam từ ngày 11-6.

Bạo lực ở Kyrgyzstan, 12 người chết

FLovRwBj.jpgPhóng to
Xe bọc thép chạy trên đường phố Osh sáng 11-6 - Ảnh: Reuters
jzn73n7L.jpgPhóng to
Một cửa hiệu trong thành phố Osh bị thiêu rụi - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, xung đột sắc tộc giữa các nhóm thanh niên tộc Kyrgyz và Uzbek đã nổ ra tại thành phố Osh và các quận Karassu, Arava, Uzgen trong suốt đêm 10-6 đến sáng 11-6. Hàng ngàn thanh niên trang bị vũ khí, gậy gộc đã lao vào đập phá, đốt cháy nhiều cửa hiệu và xe hơi, trong đó có xe của chính quyền ở khu vực trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kyrgyzstan Bolot Sherniyazov cho biết có 2.000-3.000 người liên quan trong cuộc bạo động trên, đã có năm người bị bắt giữ và tình hình đang rất căng thẳng.

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết nguyên nhân dẫn đến bạo động xuất phát từ xung đột nhỏ trong một sòng bạc ở thành phố Osh. Đến sáng 11-6, nhiều cửa hiệu gần văn phòng thị trưởng thành phố Osh còn bốc cháy, tiếng súng vẫn nổ lác đác xung quanh.

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã điều động quân đội, cảnh sát, an ninh và xe bọc thép đến khu vực trên để vãn hồi trật tự. “Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan sẽ triển khai toàn bộ lực lượng an ninh của họ đến thành phố Osh và khu vực lân cận, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho người dân ở đây” - AFP dẫn lời ông Farid Niyazov, người phát ngôn của Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan.

AFP cho biết kể từ sau vụ bạo động đẫm máu của phe ủng hộ cựu tổng thống Kurmanbek Bakiyev hôm 13-5, cộng đồng quốc tế luôn quan ngại về khả năng sẽ xảy ra các cuộc xung đột ở quốc gia Trung Á này. Cùng ngày, Nga và Trung Quốc đã chính thức lên tiếng kêu gọi các bên ở Kyrgyzstan kiềm chế.

Tin bài liên quan:

Chính phủ lâm thời dọa bắt tổng thốngKyrgyzstan giữa hai chính phủKyrgyzstan: biểu tình biến thành bạo lực, 17 người chếtKyrgyzstan: phe đối lập lật đổ chính phủNga công nhận chính quyền mới Kyrgyzstan, Mỹ chần chừ

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên