Cần nhìn nhận trách nhiệm hơn là các chế chộ chính sách

Trích tiền phạt bồi dưỡng CSGT: quá vô lý!

21/06/2012 12:02 (GMT + 7)
TTO - Không hợp lý, bức xúc... là ý kiến của nhiều độc giả gửi Tuổi Trẻ sau khi đọc thông tin về việc hơn 1.700 tỉ đồng tiền phạt thu được trong năm 2011 được dùng để bồi dưỡng CSGT.
CSGT Rạch Chiếc xử lý vi phạm giao thông tại ngã tư Thủ Đức (TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

>> Sao lại trích 70% tiền phạt để bồi dưỡng CSGT?

Thiết nghĩ một CSGT, nhà nước đã phải trả lương cao để họ làm việc, vậy sao lại cố tìm thêm một chế độ đãi ngộ khác khi mà công việc của họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ thuộc trách nhiệm và nhiệm vụ họ phải làm? Cũng như việc cán bộ kiểm lâm bắt được lâm tặc cũng được thưởng nóng trong khi trách nhiệm của họ là phải bảo vệ rừng; họ đã không làm tròn trách nhiệm để lâm tắc chặt phá rừng, rồi khi bắt được lại thưởng. Hãy để cho mọi người nhìn nhận đúng ý nghĩa và sứ mệnh phải làm gì của các ngành.

Tất nhiên tôi không phủ nhận có nhiều chiến sĩ công an hi sinh mình để bảo vệ người dân, nhưng con số đó ít lắm.

Tôi thật buồn khi nghe nhiều gia đình bạn bè tôi mong muốn con mình thi đậu vào trường công an, cảnh sát để cho "oai", cho nhiều tiền. Và tôi cũng chưa nghe ai đó vào ngành an ninh để mong muốn bảo vệ người dân hoặc nếu có thì cũng chỉ là nói cho sướng miệng.

Tôi cũng rất buồn khi nhìn thấy con của một gia đình gần nhà tôi khi hay tin con đậu đại học cảnh sát đã ăn mừng đình đám với vài chục mâm cỗ.

Tôi mong muốn các ngành nhìn nhận đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình mà phục vụ bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết. 

Quốc Tịnh

Nhà nước nên xem lại sự ưu ái hơi quá này, nên dùng khoản tiền thu được để chi cho các chương trình khác nữa. Hiện nay trên rất nhiều tuyến đường quá nhỏ hẹp, chỉ có một làn đường cho xe lưu thông. Ngay trên Quốc lộ 1A, nhiều lúc mấy mươi chiếc xe phải bò theo đuôi một cái xe tải chạy như rùa vì chở quá tải. Xe tải không nhường đường cho xe sau, nhưng nếu xe nào vượt lên thì lại bị phạt. Tức là rất nhiều trường hợp người vi phạm ở trong tình cảnh "không sai thì không biết làm sao".

Theo tôi, nên dùng tiền đó để sửa chữa đường thì hợp lý hơn.

Trần Nguyên Giàu

Chi như vậy là không hợp lý. Công an đã hưởng quá nhiều ưu đãi rồi, lương nhà nước như nhau nhưng khi về hưu hưởng hơn nhiều ngành nghề khác. Ai cũng làm nhiệm vụ nhà nước, sao lại phân biệt đối xử như vậy?

Le Duc Cong

Chuyện này là không thể chấp nhận được, CSGT đã ăn lương của nhà nước thì việc gì phải bồi dưỡng đến 70%? Theo tôi nếu có bồi dưỡng thì nên trích khoảng 5-10%, chứ trích đến 70% không hợp lý chút nào.

Nguyễn Thái Bình

Tôi rất bức xúc và nhận thấy quy định này thật nực cười. CSGT sao lại được ưu ái nhiều như vậy? Thử làm bài tính: một chiến sĩ CSGT trong một ngày làm việc sẽ thổi phạt bao nhiêu lần? Mỗi lần phạt bao nhiêu tiền? Đem chia thì mỗi người được bao nhiêu? Chắc mọi người tự đoán được.

Theo tôi, số tiền này nếu đầu tư cho trang thiết bị xử phạt vi phạm giao thông tự động như nước ngoài thì hay biết mấy.

Nếu đem so với giáo viên - những con người hàng ngày chuyên tâm làm việc để đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước thì sao? Phải chi cũng có quy định học phí thu được để lại bồi dưỡng cho giáo viên, còn lương bổng thì trích từ nguồn ngân sách nhà nước thì nhà giáo đâu phải vất vả!

Le Hung

Cũng là cảnh sát, tại sao riêng CSGT lại được trích 70% tiền phạt vi phạm để bồi dưỡng cho họ? Còn các chiến sĩ cảnh sát hình sự ngày đêm bảo vệ an ninh trật tự cho xã hội, thường xuyên phải xa gia đình, rất nhiều người phải hi sinh xương máu thì sao? Tại sao CSGT được trích bồi dưỡng cao như vậy nhưng tệ mãi lộ vẫn phổ biến?

Đường hỏng, tai nạn giao thông nhiều, đạo đức xã hội suy thoái, nguyên nhân sâu xa cũng từ sự suy giảm đạo đức của CSGT.

Theo tôi không trích thưởng gì cả, còn việc tuyên truyền an toàn giao thông lấy từ ngân sách nhà nước, là hoạt động chi thường xuyên. Cần thanh tra, xử lý nghiêm CSGT vi phạm, riêng lực lượng xử lý vi phạm này không nên giao cho Cục CSGT, mà phải thành lập một lực lượng riêng, đặc biệt và đặt dưới quyền chỉ đạo của một đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, để tránh nể nang, bao che, hay bảo vệ nội bộ. 

Nguyễn Văn Đức

Đúng như đại biểu Quốc hội Huỳnh Minh Thiện nói, những người khác hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác còn nguy hiểm hơn nhiều và sản phẩm của họ còn mang lại nhiều lợi ích hơn, sao họ không được hưởng?

Nguoi Dan

Tôi thấy thật phi lý khi một CSGT hàng tháng đã có lương, phụ cấp khen thưởng, tăng ca, công tác phí hàng tháng mà giờ đây lại đề nghị trích tiền thu phạt để thưởng, như vậy là ngân sách tiền phạt không còn gì hết. Ôi tiền của dân!

Đặng Hùng

Lấy từ nguồn phạt để chia cho CSGT chỉ làm cho CSGT mạnh tay xử phạt người tham gia giao thông nhiều hơn thôi. Tôi từng gặp rồi, qua trạm đèn xanh, đỏ thì đang ở đèn vàng cũng bị phạt! 

Anh Quoc

Phí và lệ phí phải nộp vào ngân sách chứ, sao lại có quyền tự trích để bồi dưỡng cho người thi hành công vụ đã được hưởng lương và các chế độ khác, kể cả khi đã về hưu?

Việc quyết định tăng mức phạt vi phạm giao thông ở Hà Nội và TP.HCM do Quốc hội thông qua, không biết Quốc hội có biết 3 bộ: GTVT, Công an và Tài chính thực hiện sự việc trên không? Việc này dân chưa hề được biết và thấy thiếu minh bạch, thiếu công minh quá.

B.Đ.

Các đồng chí công an đã được hưởng lương do ngân sách nhà nước chi trả, mà đã hưởng lương thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Việc nhận thêm 70% như trên là không hợp lý. Nếu vậy các ngành khác làm thêm hay đi công tác như thanh tra thì cũng trích như vậy sao? Xin bộ trưởng lý giải cho dân và việc chi thu như vậy đúng với chế độ tài chính hay chưa?  

Phung Thuy

Giữ gìn trật tự giao thông là công việc thường ngày của CSGT. Giống như một người làm công, CSGT đã có tiền lương và các loại phụ cấp khác, không có lý do gì lại dùng khoản phạt này để bồi dưỡng cho CSGT. Nếu làm tốt, người làm công có thể được khen thưởng xứng đáng với sự đóng góp của mình thôi chứ. Sao không dành khoản tiền ấy vào việc duy tu đường sá, vào việc giáo dục ý thức của người tham gia giao thông?

Nếu tăng mức lương cho CSGT thì được, còn nếu dùng 70% tiền phạt để bồi dưỡng cho CSGT thì xem ra quyết định này buồn cười lắm!

Trần Hoàn

0
Ý kiến bạn đọc (17) Gửi ý kiến của bạn
  • 6/23/2012 1:35:29 PM
    Nếu đúng là có trích 70% tiền phạt vi phạm luật giao thông đường bộ cho lực lượng CSGT trong điều kiện lương bổng của ngành quân đội và công an hiện nay đang đi trước xã hội một bước đây là một bất công cần được Quốc hội lưu ý. Đồng ý là phải ưu ái cho quân đội và công an nhưng phải trên cơ sở công bằng xã hội.
    Yên tử
  • 6/22/2012 3:47:09 PM

    Tôi đồng ý như các ý kiến trên. Nên dành tiền xử lý vi phạm giao thông để nâng cấp các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông. 1.700 tỉ đồng không phải là nhỏ, thay vì hình thức phạt tiền bằng xử lý nhắc nhở, hướng dẫn người dân đối với những lỗi vi phạm nhẹ, như vậy người tham gia giao thông sẽ có ý thức hơn và hình ảnh người CSGT mới trở nên đẹp đẽ khi tham gia bảo đảm trật tự giao thông.

    hathang
  • 6/22/2012 3:31:15 PM

    Cái này là do trao quyền cho lực lượng này nhiều quá! Phạt mà lấy hết 70% thì như gần hết rồi, phản tác dụng! Thế mà vẫn mãi lộ, làm luật, chặn xe...Thế mới biết câu hỏi "Ngoài đường có gì mà các cháu nó tranh nhau ra đứng đường thế nhỉ?".

    Tần Quỳnh
  • 6/22/2012 8:34:41 AM

    Tất cả 70% nên thu vào ngân sách để tu bổ đường, trang thiết bị giám sát vi phạm từ xa, nếu có để lại cho CSGT phải lấy ý kiến của dân, không nên ba bộ tự ý làm kiểu "tiền trảm hậu tấu" như thế này.

    levancong
  • 6/22/2012 8:25:40 AM

    Trích tiền phạt như thế này chẳng khác nào biến người tham gia giao thông thành một kênh thu nhập tăng thêm của CSGT. Ở nơi khác như thế nào không biết, chứ ở địa phương tôi thì CSGT thổi dừng xe vô tội vạ chẳng cần có dấu hiệu vi phạm giao thông, gây bức xúc cho người dân vì ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt, mà bị thổi rồi thì có vô số thứ bươi móc ra để phạt,...

    THANH TRÚC
  • 6/21/2012 10:37:00 PM
    Cảnh sát giao thông đã ăn lương nhà nước để làm nhiệm vụ của mình. Tiền phạt người vi phạm 100% phải sung vào công quỹ nhà nước. Thưởng cho CSGT là bất hợp lý cho dù 1% đi nữa !
    Châu Quân
  • 6/21/2012 5:58:30 PM
    Số tiền phạt của người dân mà đem thưởng hết cho ngành giao thông thì thật không hợp lý, hợp tình. Tại sao không sử dụng phần lớn số tiền này để nâng cấp cơ sở hạ tầng và chỉ để lại một phần nào đó để thưởng cho bộ phận cảnh sát giao thông. Nếu để cảnh sát giao thông thu phạt đem về ngân sách rồi thưởng lại thì tôi nghĩ nên đưa thẳng tiền cho các anh để không phải ghi biên bản vừa đỡ tốn giấy mực không cần thiết, vừa khỏi mất thời gian công sức đi nộp phạt.
    paven
  • 6/21/2012 4:57:25 PM
    Cảnh sát giao thông cũng như các lực lượng vũ trang khác có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, Vì vậy chúng ta phải xem xét toàn diện, không thể vì lý do chống tiêu cực để có những ưu tiên riêng. Biết bao nhiêu cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang còn đang đối đầu với những khó khăn, gian khổ và hiểm nguy họ cũng cần được ưu đãi chứ. Khi đứng trong ngành Công an, Quân đội, đó là vinh dự lớn lao. Hãy vì nhân dân phục vụ.
    Đàm văn Khuê
  • 6/21/2012 4:53:59 PM
    Tôi trái hẳn quan điểm với nhiều người trên. Tôi nói thẳng đó là những người đã từng vi phạm giao thông và sợ bị chế tài bởi vi phạm giao thông. Anh chạy đúng luật chả ai thổi anh. Còn việc trích tiền phạt để bồi dưỡng CSGT thì đúng hoàn toàn, có sửa thì sửa lại tỉ lệ % trích thưởng. Vì nếu thổi phạt được hoa hồng, chẳng cảnh sát nào thèm nhận hối lộ, cũng chẳng cảnh sát nào chán nản buông tay không thèm phạt. Nên chăng là đưa ra các biện pháp nhằm siết Luật cũng như linh động trong cách thưởng, cách phạt để không bị lạm dụng quá đáng. Chứ cách làm trên không có gì sai !!!
    Quang
  • 6/21/2012 4:31:28 PM
    Vô lý quá, không thể lấy tiền phạt để bồi dưỡng cho công an giao thông như thế được, càng bồi dưỡng lại càng thấy tham nhũng, hối lộ cho CSGT. Chỉ nên trích 1 chút để làm phần thưởng cho những CSGT bị tai nạn nghề nghiệp hoặc có công lao mà thôi.
    Nguyễn Bích Nga
  • 6/21/2012 4:24:01 PM
    Trích tiền phát bồi dưỡng kiểu này khác nào khích mấy anh công an giao thông ra tay "sát phạt" người dân? Thay vì bổ sung kĩ năng xử lý tình huống nặng - nhẹ theo hoàn cảnh, đối tượng, nay ta lại đi khuyến khích công an giao thông ghi giấy phạt, có nên chăng?
    Dr Long
  • 6/21/2012 2:33:26 PM

    Có thể đây là một cách để hạn chế tới mức tối đa việc CSGT nhận tiền trực tiếp thay vì lập biên bản xử lý người vi phạm GT. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì quả thật là đáng buồn.

    Ai có thành tích tốt sẽ được tuyên dương khen thưởng, ai vi phạm thì bị kỷ luật. Nhưng không có lý nào lại đi trích 70% tiền phạt để bồi dưỡng, bởi họ cũng có chế độ lương thưởng theo quy định rồi mà. 

    Hãy dùng số tiền 70% đó vào việc mua sắm những trang thiết bị giao thông hiện đại, hoặc mở những lớp bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, về chuẩn mực đạo đức tác phong của người CSGT thì tốt hơn.

    Nguyễn Chí Phương
  • 6/21/2012 2:21:40 PM

    Lực lượng áo xanh đứng chốt tại đèn xanh đèn đỏ giúp đỡ cho dân lưu thông không bị kẹt, lực lượng này rất xứng đáng, không tham nhũng, không rình rập, không núp bắt dân vô tình bị phạm luật!

    Tám Công
  • 6/21/2012 2:08:59 PM

    Thiết nghĩ với quy định này số tiền phạt vi phạm giao thông sẽ gia tăng đáng kể. Tôi hiểu chủ ý của người đưa ra phương án này nhưng đây là cách làm mang tính tiêu cực, không kinh tế học. 

    Nếu tôi là CSGT tôi sẽ tích cực lập biên bản phạt điều đó chứng minh tôi rất tích cực trong công việc và túi tôi lại được căng phồng lên từng ngày... đúng không các bạn?

    Nhưng thử hỏi khi đó trật tự giao thông có tốt hơn không?

    Tôi đề nghị thưởng toàn bộ số tiền phạt thu được ở những khu vực khác cho chiến sĩ nào không để xảy ra vi phạm trong khu vực mình quản lý...

    Mục tiêu của CSGT là không để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông bằng các biện pháp phòng chống và điều tiết, đây là tính chất xã hội mà dân phải đóng tiền để trả lương cho các đồng chí.

    Hoàng Anh
  • 6/21/2012 1:43:42 PM

    Theo tôi việc trích như vậy là không thỏa đáng. 

    Hiện nay nếu so sánh thì lương của ngành Công An đã cao hơn các ngành khác gấp 2 lần, chưa kể tiền phụ cấp khá.

    Xét về các chế độ ưu đãi, đãi ngộ ngành công an luôn cao hơn các ngành khác.

    Theo tôi chỉ nên trích khoảng 10% tiền phạt cho CSGT, đồng thời nâng cao trách nhiệm của CSGT và có biện pháp xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Số tiền còn lại để đầu tư các cơ sở hạ tầng cho giao thông như hệ thống đường, biển báo, đèn giao thông bị xuống cấp (tôi biết là có nguồn kinh phí khác để làm những việc này nhưng không biết có đủ tiền không mà làm không tới nơi tới chốn).

    Văn Tuấn
  • 6/21/2012 1:13:48 PM

    Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Hải quan, Quản lý thị trường... thường đóng một vai trò trách nhiệm khác nhau được nhà nước, xã hội phân công, ngành nào cũng có khó khăn vất vả riêng. Không vì chống tiêu cực trong ngành CSGT mà có nhiều ưu đãi không hợp lý như thế, nếu trích thưởng như vậy khác nào khuyến khích CSGT làm khó người tham gia lưu thông để được thưởng cao. 

    Hiện nay trong xã hội có một luồng suy nghĩ là gắng xin cho con, em vô ngành công an và tìm mọi cách sang CSGT để làm giàu chứ không phải vào công an để góp phần gìn giữ trật tự xã hội!

    Nhà nước cần phải kiên quyết chống tham nhũng, hối lộ trong CSGT. Thiết nghĩ nhiều nơi còn rất cần tiền, phải chi sao cho hợp tình hợp lý để xã hội ủng hộ!

    ngthu42
  • 6/21/2012 12:34:14 PM

    Mọi ngành nghề theo tôi nên bình đẳng ,nhà nước nên xây dựng đồng lương cho hợp lý, tránh những trường hợp lương thì ít còn lậu thì nhiều.

    Nguyễn Văn Toàn

Video bạn đọc

TT - Hình ảnh này được ghi nhận trên phố Hoàng Minh Giám (Thanh Xuân, Hà Nội). Chiếc xe này “cõng” nhiều khung sắt to với chiều dài khoảng 5m, chiều rộng 4m, chiều cao trên 3m, rất cồng kềnh nhưng vẫn ngang nhiên đi trên đường phố.

Chúng tôi có ý kiến

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp
TT - Cách đây không lâu, P. - cô bạn học với tôi hồi phổ thông, hiện đã có bằng thạc sĩ một chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội -...
(0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ