02/07/2023 00:07 GMT+7

40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga phải rời Romania

Bộ Ngoại giao Romania cho biết 40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga tại Bucharest phải rời Romania vào ngày 1-7 (giờ địa phương) theo yêu cầu của Chính phủ Romania.

40 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Nga phải rời Romania - Ảnh 1.

Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Bucharest, Romania trong ảnh chụp tháng 4-2021 - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Romania nói 11 nhà ngoại giao và 29 nhân viên kỹ thuật, hành chính của Đại sứ quán Nga cùng gia đình họ "sẽ rời Romania bằng một chiếc máy bay dân dụng của hãng hàng không Nga".

Truyền hình Romania chiếu cảnh một chiếc máy bay Ilyushin Il-96 hạ cánh xuống sân bay thủ đô Bucharest.

Theo các nguồn tin sân bay được trích dẫn trên báo chí địa phương, chiếc máy bay này dự kiến cất cánh trong ngày 1-7 (giờ địa phương).

Phía Nga cũng xác nhận thông tin trên. 

Trả lời Hãng tin Tass, Đại sứ quán Nga tại Romania nói các nhà ngoại giao Nga và thành viên gia đình họ (tổng cộng khoảng 80 người) sẽ rời đi khoảng 13h ngày 1-7 (giờ địa phương) bằng chuyến bay đặc biệt do Hãng hàng không Rossiya tổ chức.

Chính phủ Romania muốn Nga giảm sự hiện diện ngoại giao tại nước này. Romania đã đưa ra yêu cầu vào ngày 8-6 và cho Matxcơva 30 ngày để tuân thủ.

Yêu cầu của Chính phủ Romania đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Romania ngày càng xấu đi.

Bộ Ngoại giao Romania cho biết quyết định "phản ánh mức độ hiện tại của quan hệ song phương" sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2-2022.

Giống các nước châu Âu khác, Romania - cũng là thành viên của liên minh quân sự NATO - đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga bị tình nghi hoạt động gián điệp.

Bucharest cho biết hiện số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Nga đã bị cắt giảm hơn một nửa.

Ukraine trừng phạt hơn 190 cá nhân, chủ yếu là người Nga

Theo Hãng tin Tass, ngày 1-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt trong vòng 10 năm đối với 192 cá nhân, chủ yếu công dân Nga.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất cũng ảnh hưởng đến 291 thực thể, bao gồm các nhà máy và doanh nghiệp của Nga.

Ngoài ra, các công ty của Belarus, Gruzia (Georgia) và Kazakhstan cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Hà Lan trục xuất nhà ngoại giao Nga, cáo buộc Nga Hà Lan trục xuất nhà ngoại giao Nga, cáo buộc Nga 'cài gián điệp'

Bộ Ngoại giao Hà Lan trục xuất một số nhà ngoại giao Nga và đóng cửa phái bộ thương mại của Nga tại Amsterdam, cáo buộc Nga sử dụng vỏ bọc ngoại giao để làm gián điệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên