Xin đám cưới, đừng đẩy cái khó cho dân

(PL)- “Căn cứ vào nội dung đơn, đồng ý cho gia đình ông… tổ chức đám nhưng phải đảm bảo tình hình an ninh trật tự”.

Đó là lời xác nhận của trưởng Công an xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vào một trong những tờ đơn xin làm đám hỏi của người dân tại đây. Trong đơn, người dân viết xin làm đám hỏi cho con, thời gian cụ thể, số lượng khách mời và mong được chính quyền giúp đỡ chấp thuận để làm đám được dễ dàng.

Theo ông chánh Văn phòng UBND huyện Hồng Dân, Bạc Liêu thì việc đám cưới, đám hỏi phải làm đơn xin phép ủy ban là điều đương nhiên. Nếu nội dung xin phép không đúng theo quy định thì không được chấp nhận.

Hai người yêu nhau đi đến hôn nhân được đảm bảo pháp lý bằng thủ tục đăng ký kết hôn. Nếu hội đủ điều kiện của Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên; tự nguyện; không rơi vào trường hợp cấm kết hôn…) thì được quyền đăng ký kết hôn. Đám hỏi, đám cưới chỉ là là một phong tục văn hóa nhằm thông báo rộng rãi đến người thân, bạn bè về sự kiện cuộc hôn nhân để mọi người chung vui. Những thủ tục này không có văn bản nào quy định phải xin phép. Do vậy, công an không được pháp luật trao quyền cho phép để ai đó được tổ chức đám hỏi, đám cưới hay không.

Có nhiều lý do để chính quyền vận động người dân làm thủ tục này: Để đảm bảo an ninh trật tự nếu có chuyện đánh nhau xảy ra, để dân bớt hoang phí trong tiệc tùng… Vẫn biết nhiều vùng quê vẫn còn tình trạng mời đám tràn lan, có gia đình một ngày nhận được gần 20 thiệp cưới. Vẫn biết tình trạng tảo hôn vẫn còn diễn ra ở một số vùng. Vẫn biết có chuyện ở nông thôn đã từng có nhiều cuộc đánh nhau từ những ly rượu mời cưới. Địa bàn từ ủy ban xã đến nhà dân thì xa xôi, nếu chính quyền biết trước nơi nào đang tổ chức cưới để lên lịch trực ban cho công an thì sẽ kịp thời ứng phó nếu có chuyện đánh nhau hay xảy ra…

Tuy nhiên, nếu chỉ vì những lý do đó mà mỗi người dân khi đám hỏi, đám cưới phải đi làm thủ tục giấy tờ xin xác nhận, chữ ký của trưởng ấp; xác nhận, chữ ký có đóng dấu của trưởng công an xã là một thủ tục không cần thiết, nếu không muốn nói là trái luật. Nếu là địa bàn đặc thù (quá rộng, sông nước cách trở, đi lại khó khăn…), để tiện cho dân và thuận lợi cho công tác quản lý thì người dân chỉ cần bốc máy điện thoại gọi cho cán bộ xã thông báo về việc cưới hỏi.

Chúng ta đang vận động người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nên chăng điều đó phải được làm trước tiên từ phía chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.