Xây làng Cam cho nạn nhân chất độc da cam

(PL)- Ngày 25-5, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, cho biết trong năm 2015, hội sẽ khởi công xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng, điều trị và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam, được đặt tên là làng Cam.

Làng Cam đóng tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn có diện tích 49.000 m2 do UBND TP cấp, tổng kinh phí vận động để xây dựng là 100 tỉ đồng.

Làng Cam sẽ nhận nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam mồ côi, không nơi nương tựa; dạy nghề và điều trị cho nạn nhân và con em của họ. Ngoài ý nghĩa nhân đạo đối với các nạn nhân da cam và góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội trong việc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam, làng Cam còn là minh chứng thuyết phục tố cáo tội ác do quân đội Mỹ gây ra cho nhân dân ta trong suốt những năm chiến tranh. Cả nước hiện có khoảng 3 triệu người nhiễm chất độc da cam gặp nhiều khó khăn trong đi lại, sinh hoạt. Nhiều người trong số đó phải sống nhờ các địa chỉ từ thiện như nhà chùa, nhà thờ... Tuy nhiên, những trung tâm từ thiện này cũng chỉ nuôi dưỡng các em nhỏ nạn nhân da cam tới năm 12 tuổi.

Tại buổi họp báo nhân kỷ niệm 10 năm thành lập hội, Thiếu tướng Thổ cũng kêu gọi người dân ủng hộ vụ kiện do bà Trần Tố Nga, một Việt kiều Pháp đứng đơn kiện các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Bà Nga bị nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ phun rải trong thời gian bà là phóng viên chiến trường tại miền Nam nên mắc nhiều bệnh. Con gái đầu lòng của bà bị nhiễm chất độc đã mất khi 17 tháng tuổi. Hai con gái sau của bà cũng đều là nạn nhân của chất độc này. Tòa án TP Evry, thuộc thủ đô Paris (Pháp) đã thụ lý vụ kiện và cho tiến hành phiên tranh tụng đầu tiên vào ngày 16-4 vừa qua.

Theo ông Thổ, vụ kiện dự kiến kéo dài và tốn kém nhưng sự thắng lợi của vụ kiện sẽ là tiền lệ quan trọng cho các vụ kiện đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam mà Việt Nam đang tiến hành. “Trước đó, sau ba lần khởi kiện các công ty hóa chất của Mỹ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đều bị bác đơn vì phía bị đơn cho rằng Việt Nam chưa có đủ bằng chứng và luật pháp nước Mỹ không cho phép kiện Tổng thống Mỹ nên ở lần thứ tư, Việt Nam đã chuyển sang kiện 37 công ty hóa chất của Mỹ và mướn luật sư của Mỹ tham gia giúp hội trong vụ kiện này tại Tòa án liên bang Hoa Kỳ”.

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.