Xây dựng luật cũng cần đấu thầu?

(PL)- Chiều qua, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tổ chức hội nghị đóng góp hai dự luật: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng nên có đấu thầu trong xây dựng dự án luật.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyến - giảng viên Đại học Luật Hà Nội, nếu đấu thầu tốt, dự luật sẽ có tính khả thi cao trong khi chi phí thấp. “Mọi quy định của pháp luật phải bắt nguồn từ cuộc sống. Vì vậy, các sáng kiến lập pháp không chỉ bắt nguồn từ các cơ quan công quyền mà phải gồm cả các sáng kiến do cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội đưa ra” - ông lập luận.

Về cơ chế quản lý công sản, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng sai mục đích. Đối với vấn đề nóng, gây nhiều bức xúc trong xã hội là đất công sở cho thuê vô tội vạ, bà Võ Thị Cẩm Thúy - Phó phòng Văn bản pháp quy Sở Tư pháp Hà Nội cũng đề nghị cần áp dụng cơ chế đấu thầu để đảm bảo công bằng.

NN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm