Xác minh vụ khách sạn 'thu phí cách ly COVID-19 quá đắt'

(PLO)- Một số ý kiến cho rằng mức thu phí cách ly từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/người/ngày mà khách sạn đưa ra là quá đắt.

Vừa qua, một số người từ Nhật Bản về Việt Nam thực hiện cách ly tại khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (Nam Từ Liêm, Hà Nội), phản ánh khách sạn này thu phí cách ly quá đắt.

Theo đó, phía khách sạn đưa ra mức giá 1,2 triệu đồng/người/ngày đối với phòng đôi và 1,7 triệu đồng/người/ngày với phòng đơn. Khi có người thắc mắc, khách sạn đưa cho họ bảng thông báo sử dụng dịch vụ.

Bảng này liệt kê hàng loạt dịch vụ như tiền phòng, tiền ăn, tiền giặt đồ, khử khuẩn khách sạn... Tuy nhiên đều không niêm yết giá.

Đặc biệt, trong bảng chi phí có nêu một khoản "chi phí cho cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực" khiến nhiều người băn khoăn.

Bảng chi phí cách ly phía khách sạn đưa ra

Ngày 10-5, thông tin về vấn đề trên, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã trực tiếp vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu khách sạn phải chấn chỉnh, giải thích về mức thu phí cách ly. Sau đó, khách sạn đã thỏa thuận sẽ điều chỉnh mức giá xuống 90.000 đồng/ ngày (chưa tính tiền phí xét nghiệm COVID-19).

Về khoản "chi phí cho cơ quan chức năng y tế, công an phòng chống dịch, an ninh trực", vị lãnh đạo lên tiếng bác bỏ. Ông khẳng định lực lượng công an, y tế không được hưởng một đồng nào trong khoản thu mà khách sạn đưa ra.

“Quận chỉ đạo khách sạn phải có báo cáo giải trình ngay trong ngày hôm nay. Khi có cụ thể thông tin sẽ xem xét hình thức xử lý” - vị này cho hay.

Tương tự, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cũng bác bỏ khoản "chi phí cho công an” như trong bảng chi phí của khách sạn đưa ra.

Theo đó, cơ quan công an không có chủ trương và thực tế cũng chưa nhận được một đồng nào liên quan đến việc này. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận, xử lý vụ việc, nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.