Vụ 'năn nỉ người vi phạm': CSGT có 'lỗi về tác phong'

(PL)- Tạm điều vị CSGT xử lý vi phạm về trực ban, khẩn trương, xác minh các dấu hiệu hợp pháp hóa hồ sơ vi phạm…

“Ít nhất thì Đại úy Nguyễn Duy Thanh, người trực tiếp xử lý vi phạm giao thông đối với ông Huỳnh Văn Ca ở xã Trần Thới, huyện Cái Nước (Cà Mau), đã có lỗi trong tác phong ứng xử với người dân. Chúng tôi đã điều Đại úy Thanh về trực ban chờ xác minh rõ sự việc sẽ xử lý nghiêm minh, đúng quy định”. Chiều 2-10, Đại tá Võ Hoàng Nhớ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, nói về vụ CSGT xử lý người vi phạm có nhiều khuất tất mà chúng tôi đã phản ánh.

. Phóng viên: Thưa ông, đã có độ vênh giữa khẳng định của tổ xác minh với trình bày của ông Ca, người bị CSGT tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm vào ngày 12-8. Ông có thể nói rõ hơn việc này?

+ Đại tá Võ Hoàng Nhớ: Khi nhận được đơn tố cáo của ông Ca, chúng tôi rất quan tâm, cử ngay một phó Phòng CSGT đi xác minh làm rõ. Khi đã xác định Đại úy Thanh có những sai phạm trong tác phong, chúng tôi điều động Đại úy Thanh về trực ban ngay. Tuy nhiên, kết quả xác minh của đồng chí phó phòng không thể hiện như báo chí đã phản ảnh nên chúng tôi đã quyết định kiểm tra lại toàn bộ quy trình xử lý khiếu nại. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo kiểm tra các hồ sơ mà báo đặt nghi vấn là có dấu hiệu tái lập, hợp thức hóa. Việc này đang được tiến hành nên chưa thể khẳng định được có việc phục hồi hồ sơ, hợp thức hóa hay không.

. Thưa ông, trong băng ghi âm thể hiện việc tổ xác minh trả lại cho ông Ca 1 triệu đồng và năn nỉ ông Ca rút đơn?

+ Khi báo đăng, tôi có mời những người có liên quan đến hỏi lại thì họ thừa nhận có việc đưa 1 triệu đồng cho ông Ca và có nhận khuyết điểm với ông Ca vì các CSGT có tác phong chưa đúng mực. Tuy nhiên, những người trong tổ xác minh giải thích việc đưa tiền cho ông Ca ngày 30-8 là do thấy hoàn cảnh của ông Ca quá khó khăn. Cho tiền với ý nghĩa hỗ trợ.

. Ông có tin lời giải thích đó không?

+ Tôi nghĩ việc hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn thì ai cũng có thể làm. Ở đây, qua hình ảnh máy đo tốc độ thể hiện ông Ca đã có vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, mọi việc sẽ được làm sáng tỏ sau khi có kết luận kiểm tra toàn bộ quy trình giải quyết khiếu nại mà chúng tôi đang chỉ đạo thực hiện.

. Ông Ca khẳng định chưa hề ký tên vào biên bản vi phạm và quyết định xử phạt nhưng trong các loại giấy này lại có chữ ký của ông ấy. Vì thế ông Ca cho rằng ai đó đã giả chữ ký của ông ấy để đối phó…?

+ Như tôi đã nói, chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu phục hồi hồ sơ để xác định có hay không việc này. Nếu có việc giả chữ ký người vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không có chuyện bao che.

. Thưa ông, khoảng bao lâu sẽ xong việc kiểm tra này?

+ Chúng tôi sẽ kiểm tra, kết luận trong thời gian sớm nhất có thể.

. Xin cảm ơn ông.

TRẦN VŨ

Như chúng tôi đã phản ảnh, ngày 12-8, ông Huỳnh Văn Ca, ở huyện Cái Nước, chạy xe vi phạm tốc độ (50/40 km/giờ), bị CSGT kiểm tra, xử phạt 750.000 đồng. Nộp phạt xong, ông Ca làm đơn tố cáo CSGT thu tiền phạt không ra biên lai. Ngày 30-8, một tổ công tác được cử đến gặp ông Ca nhận khuyết điểm, gửi lại ông 1 triệu đồng, ép ông rút đơn tố cáo. Sau đó, tổ công tác kết luận việc xử lý vi phạm đối với ông Ca là đúng, với đầy đủ hồ sơ biên bản, quyết định phạt, biên lai thu phạt. Tuy nhiên, ông Ca phát hiện chữ ký của mình trên các hồ sơ này là giả nên đề nghị báo chí vào cuộc làm rõ dấu hiệu tái lập, hợp thức hóa hồ sơ đối phó khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.