Vì Trung Quốc, Úc sẽ can dự sâu hơn vào biển Đông

(PL)- Sách trắng Quốc phòng của Úc công bố ngày 25-2 (nêu tăng chi tiêu quốc phòng 139 tỉ USD trong 10 năm tới) đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau.

Trang Defense News(Mỹ) dẫn lời chuyên gia Peter Jennings ở Viện Chính sách Chiến lược Úc nhận xét: “Một vùng đất rộng lớn cần phải có chính sách quốc phòng tầm cỡ. Úc đã nhận được điều đó trong Sách trắng Quốc phòng 2016… Đây là một tài liệu với chiến lược rõ ràng, cơ cấu lực lượng hợp lý và có kế hoạch ngân sách hợp lý”.

Trong khi đó, báo The Australian Financial Review (Úc) nhận định trong buổi công bố Sách trắng Quốc phòng, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã tỏ ra bối rối khi được hỏi liệu tiến hành tự do hàng hải trong 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở biển Đông có phải là cách bảo đảm lợi ích của Úc hay không.

Ông đưa ra câu trả lời hết sức an toàn: “Chúng ta vẫn sẽ hỗ trợ và tiến hành tự do hàng hải theo khuôn khổ luật pháp quốc tế nhưng tôi không có ý định tiết lộ hoạt động cụ thể quân đội Úc sẽ tiến hành”.

Nhận định về vấn đề này, GS Rory Medcalf ở Trường An ninh Quốc gia (ĐH Quốc gia Úc) nhận định: “Rõ ràng chính quyền của ông Turnbull rất thận trọng về vấn đề này. Có thể chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra và tới bây giờ Úc vẫn chưa làm được gì. Ông Turnbull không nói liệu vấn đề này có được đem ra bàn luận hay chưa nhưng cũng không có nghĩa việc này sẽ biến mất khỏi bàn nghị sự”.

Tuy nhiên, GS Rory Medcalf lưu ý Úc đưa vấn đề tranh chấp ở biển Đông vào Sách trắng Quốc phòng là dấu hiệu cho thấy Úc xem căng thẳng trên biển Đông là mối quan tâm an ninh hợp pháp.

Ông phân tích: “Môi trường an ninh của Úc đang trở nên phức tạp và mất ổn định. Đa phần do sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc và cách mà họ sử dụng sức mạnh ấy”. Ông giải thích: “Sách trắng Quốc phòng đã nhấn mạnh Úc là đồng minh của Mỹ và Úc đang nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác an ninh với nhiều nước trong khu vực, trong đó Indonesia, Nhật và Ấn Độ là các nước Úc đặc biệt quan tâm”.

TS Malcolm Davis ở Viện Chính sách Chiến lược Úc tỏ ra lo ngại: “Nhiều khả năng Úc sẽ can dự ngày càng sâu vào biển Đông, đặc biệt thông qua tuần tra tự do hàng hải với Mỹ và các nước khác trong khu vực”.

Trong khi đó, báo The Guardian (Anh) ngày 26-2 dẫn lời TS John Blaxland ở Trường Châu Á-Thái Bình Dương (ĐH Quốc gia Úc) ghi nhận Úc đã được hưởng lợi rất nhiều từ khi quan hệ thương mại giữa Úc với Trung Quốc bùng nổ. Tuy nhiên, ông cho rằng sự trỗi dậy đã dẫn đến sức mạnh và niềm tự hào của Bắc Kinh tăng lên và họ tạo ra luật chơi cho riêng mình. Điều này đã làm xáo trộn trật tự và Úc tăng ngân sách quốc phòng một phần cũng xuất phát từ lý do kể trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.