Ung thư giai đoạn muộn do bụng căng lên mà không đi khám

(PLO)- Cách nhập viện 4 tháng, nữ bệnh nhân thấy bụng to lên, đi tiêu khó nhưng vẫn ăn uống bình thường nên không đi khám.

Ngày 23-1, BS CK2 Lý Vũ Văn, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nguyễn Trãi (TP.HCM) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật một trường hợp ung thư buồng trứng khi đã vào giai đoạn muộn.

Bệnh nhân là chị PTND (57 tuổi, ngụ ở quận 8, TP.HCM). Cách nhập viện 4 tháng, bệnh nhân đã phát hiện bụng to lên và đi tiêu khó. Do vẫn ăn uống bình thường, không nôn hay buồn nôn nên chị không đi khám.

Theo thời gian, bụng chị to dần kèm cảm giác căng bụng nhiều sau khi ăn và giảm sau khi đi cầu. Đến tháng 12-2020, bệnh nhân bất ngờ đau bụng dữ dội, bụng căng to nên vào BV Nguyễn Trãi.

Bụng của bệnh nhân to bất thường lúc nhập viện và kết quả chụp hình ảnh cho thấy khối u rất lớn. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám, ban đầu bác sĩ ghi nhận bụng bệnh nhân to như phụ nữ mang thai 6 tháng, sờ có khối u kích thước khoảng 20 x 20 cm ở vùng hạ vị và hố chậu trái, mật độ mềm, không di động, không đau.

Bệnh nhân cho biết từng mổ bóc nhân xơ tử cung vào năm 2014, từ đó đến nay không đi tái khám.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy khối u cho bệnh nhân. Khi mổ, khối u có kích thước lớn (khoảng 40 x 40 x 30 cm) dính chặt vào các cơ quan xung quanh nên gặp nhiều khó khăn.

Kết quả xét nghiệm sau phẫu thuật xác định bệnh nhân bị ung thư buồng trứng giai đoạn muộn nên được tư vấn hóa trị sau phẫu thuật sớm.

Theo BS Lý Vũ Văn, đây là trường hợp rất đáng tiếc khi đã có triệu chứng lâm sàng từ rất lâu nhưng bệnh nhân không đi khám. Khi phát hiện, bệnh đã nặng, khối u buồng trứng xâm lấn nhiều vùng xung quanh, tiên lượng xấu.

BS Lý Vũ Văn khuyến cáo phụ nữ khi có các triệu chứng như khó chịu, đau ở vùng bụng dưới, rối loạn tiêu hóa, ăn kém, hay cảm giác đầy bụng, tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân, chảy máu âm đạo bất thường, đau khi quan hệ tình dục… cần đi khám ngay để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời nếu phát hiện bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.