Tự làm "gãy súng"

Phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng dương vật sưng to và đau đớn kéo dài, chủ nhân thổ lộ tự mình gây ra nông nỗi này!

Ngày 19-1, bác sĩ Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại Tiết niệu-Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân L.V.H. (SN 1982, ngụ quận 4) đã xuất viện trong tình trạng dương vật đã trở lại bình thường, không còn “xìu” như trước khi cấp cứu.

Trước đó, anh H. được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng dương vật bị tím tái, sưng to và đau đớn kéo dài. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy máu bầm  cho nạn nhân, khâu bao trắng thể cương bị rách do có lực tác động mạnh.
Anh H. trình bày với bác sĩ rằng anh có thói quen hay bẻ dương vật mỗi khi cương cứng, tuy nhiên hôm xảy ra vụ việc anh bẻ hơi quá đà (!?) nên xảy ra sự cố.
Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến gãy dương vật trong đó một số trường hợp đáng chú ý như quan hệ theo tư thế độc, lạ; tự dùng tay bẻ, ngoài ra một số ít trường hợp bị gãy do tai nạn ngoài ý muốn. Trước đó, ngày 8-1, các bác sĩ đã cấp cứu và phẫu thuật cho nạn nhân T.V.T. (SN 1980, quê An Giang) bị gãy do quan hệ theo tư thế đặc biệt.
Bác sĩ Vũ nói thêm" “Nhiều trường hợp nạn nhân vì mắc cỡ nên nói không đúng về nguyên nhân gây gãy dương vật. Nếu dương vật bị gãy mà nạn nhân không vào viện để phẫu thuật thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tình dục và dương vật sẽ không cứng lúc cương. Trong trường hợp bị gãy cần nhanh chóng đến bệnh viện để bác sĩ can thiệp”.
Theo Ph.Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm