Từ Đà Nẵng về quê không khai báo bị phạt 2 triệu đồng

(PLO)- Một phụ nữ từ Đà Nẵng về quê nhà chậm khai báo để cách ly bị phạt 2 triệu đồng, một người đàn ông từ Hà Nội về nhà nhưng không chịu khai báo y tế bị phạt 1 triệu đồng. 

Ngày 6-8, UBND xã Hữu Kiệm (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đã xử phạt hành chính anh Vy Văn M. (35 tuổi, trú xã Hữu Kiệm) số tiền 1 triệu đồng về hành vi che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch (theo điểm a, khoản 2, điều 11, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Công an xã Hữu Kiệm làm việc với anh Vy Văn M. và lập biên bản. 

Ngày 2-8, anh M. đi từ Hà Nội về quê nhà ở xã Hữu Kiệm, cán bộ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hữu Kiệm đến nhà đề nghị anh M. khai báo lịch sử đi lại. Tuy nhiên, anh M. không chấp hành, không lên cơ sở y tế khai báo.

Theo ông Nguyễn Hữu Vượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, anh M. đã vi phạm quy định về biện pháp chống dịch. Hiện anh M. đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước đó, chị Võ Thị Minh H. (49 tuổi, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bị Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Ngày 27-7, chị M. từ Đà Nẵng trở về quê nhà ở huyện Hương Sơn nhưng không báo y tế để cách ly. Chị M. đã đến thăm và chăm sóc bố chồng ở xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn) rồi về nhà bố mẹ đẻ ở xã Sơn Bằng (huyện Hương Sơn). Đến 31-7, chị M. có biểu hiện ho, sốt, tự uống thuốc hạ sốt, sau đó mới liên hệ Trạm Y tế xã Sơn Ninh để thành thật khai báo lịch sử dịch tễ của mình. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả chị M. âm tính với SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.