Trên 75 tuổi vẫn bị thu tiền vé xe buýt

(PLO)- Đó là trường hợp được ông Trần Đức Tâm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường An Phú, quận 2, chia sẻ tại hội nghị đối thoại giữa người cao tuổi TP.HCM với các sở, ngành, quận, huyện về chính sách người cao tuổi năm 2016 diễn ra ngày 4-11.

Ông Tâm kể: “Hơn hai tháng trước, tôi đưa người nhà lên một chuyến xe buýt ở trong thành phố để đi chơi. Khi tôi đưa giấy tờ chứng minh hai người nhà của tôi trên 75 tuổi để được miễn vé xe buýt theo quy định thì nhân viên phục vụ nói không nhận được quy định này và vẫn thu tiền chúng tôi.

Tôi đến trạm điều hành xe buýt để phản ánh thì quản lý gọi nhân viên vào và nhân viên này thừa nhận là mới vào làm nên chưa nắm quy định. Tôi đề nghị Sở GTVT có văn bản quán triệt tất cả xe đều dán quy định này tuyên truyền rõ hơn, để có chuyện gì thì chúng tôi mới căn cứ vào đó để đấu lý được”.

Cũng tại hội nghị, khá đông đại diện người cao tuổi bày tỏ nguyện vọng cho người trên 80 tuổi có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội như người không có lương hưu để đảm bảo sự công bằng; nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi ở ngoài cộng đồng là 380.000/tháng vì có nhiều cụ sống cô đơn, hay ốm đau sẽ không thể sống nổi với mức trợ cấp này.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều người cao tuổi có cuộc sống khó khăn mặc dù đã ở địa bàn lâu năm nhưng do không có giấy tờ nên chưa được hưởng chính sách.

Người cao tuổi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại

Trao đổi với các đại biểu, ông Phạm Phương Bảo, đại diện Sở GTVT TP.HCM, cho biết kể từ 1-1-2016, TP đã thực hiện miễn vé xe buýt cho người từ đủ 75 tuổi trở lên. Thông tin này đã được triển khai đến Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, là đơn vị trực thuộc của Sở và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng BTXH, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, nhìn nhận có một số chính sách mới được ban hành nhưng người thụ hưởng không có thông tin. Về việc miễn phí vé xe buýt cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, ông Giang đề nghị Sở GTVT có văn bản hướng dẫn gửi ban công tác người cao tuổi, Sở LĐ-TB&XH để thông tin lại dưới địa phương và tạo điều kiện cho người dân giám sát tốt hơn.

Về trợ cấp cho người trên 80 tuổi có lương hưu, ông Giang cho biết Sở đang dự kiến tham mưu TP có mức hỗ trợ và có thể thấp hơn mức hỗ trợ người không có lương hưu đang được hưởng bằng ngân sách TP. 

Đối với những trường hợp chưa được hưởng chính sách do liên quan đến giấy tờ, ông Giang đề nghị quận, huyện nghiên cứu giải quyết và nếu có vướng mắc thì báo cáo lên Sở LĐ-TB&XH để đảm bảo không có người cao tuổi không được hưởng chính sách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.