Trẻ phạm tội, vì đâu nên nỗi?

(PL)- Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, tình trạng trẻ em phạm pháp trên địa bàn còn cao.

Các hành vi vi phạm pháp luật đa số do bột phát và phổ biến là trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Một số việc có tính chất, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, tinh vi hơn.

VKSND tỉnh Đồng Nai cũng thống kê những năm gần đây, tình hình trẻ em phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất nguy hiểm. Tình trạng vị thành niên phạm tội có chiều hướng gia tăng và trẻ hóa. Đa số vị thành niên phạm tội là nam nhưng cũng có một số lượng không nhỏ là nữ.

Theo VKSND tỉnh Đồng Nai, vị thành niên thường phạm tội có tính chất bạo lực như cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí giết người hay buôn bán ma túy. “Vị thành niên phạm tội có tính chất đơn lẻ thì hiện đã có xu hướng phạm tội có tổ chức, thành băng nhóm” - VKSND tỉnh Đồng Nai nhận định.

Theo cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều trẻ vị thành niên phạm tội là cái gốc giáo dục bị hạn chế, tiêu cực, tệ nạn trong xã hội, lại thêm sự quản lý lỏng lẻo. Những đứa trẻ phạm tội đa số bị gia đình, xã hội bỏ rơi. Cạnh đó là sự tác động của việc bùng nổ công nghệ thông tin. Rất nhiều học sinh bị các trò chơi điện tử trên mạng Internet lôi cuốn rồi chểnh mảng học tập. Các trò chơi thiếu lành mạnh, bạo lực, đẫm máu tràn lan trong thế giới game một phần tác động đến tâm lý trẻ vị thành niên. Từ đó, nhiều băng cướp nhí vì thiếu tiền chơi game sẵn sàng trộm cắp, cướp giật tài sản.

Nhận định về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thành Hải, Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bom, cho biết qua điều tra các vụ án cho thấy tình trạng thanh thiếu niên phạm tội đáng báo động. Do thiếu sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội nên các em phạm tội.

Cũng vì thiếu giáo dục nên nhiều em có bản tính hung hăng, côn đồ thì chỉ một mâu thuẫn nhỏ là dùng dao, mã tấu giải quyết. Sự buông lỏng quản lý, chưa phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc quản lý giáo dục. Ngoài ra, một số gia đình nuông chiều, để con cái ăn chơi đua đòi, sống buông thả rồi sa vào con đường phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.