Trao 1.500 chiếc bánh tét cho người có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Sáng nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức gói và tặng 1.500 chiếc bánh tét cho học sinh sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức gói và tặng 1.500 chiếc bánh tét cho học sinh sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn... không có điều kiện về quê đón tết với gia đình.

hoàn cảnh khó khăn 2 (2).jpg
Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM gói bánh tét tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết dưới sự chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo Tết cho người dân khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết.

hoàn cảnh khó khăn 13.jpg
Rộn rã tại chương trình gói bánh tét cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể như các chương trình tặng quà Tết, phát lương thực, thực phẩm. Đối tượng được tặng là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trong xã hội góp phần tạo dựng không khí Tết đoàn viên, ấm áp cho mọi nhà.

"Tết Nguyên đán là dịp khẳng định tinh thần tương thân tương ái và sự sẻ chia trong cộng đồng. Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có thể đón một cái Tết trọn vẹn. Sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thành phố đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu này, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán 2025” - ông Ân nói.

Bà Võ Thị Thu Nga (65 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) cho biết bà không giấu được niềm vui khi nhận được sự chăm lo từ các tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

hoàn cảnh khó khăn 17 (2).jpg
Bà Nga vui khi được tặng bánh tét.

Bà Nga lên thành phố sinh sống từ năm 1982, nhưng cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn. Con trai lớn của bà bị bệnh tâm thần và suy thận. Con trai thứ hai lại bị khuyết tật.

“Đây là lần đầu tôi được ăn lại bánh tét sau 10 năm. Con bệnh không có tiền, bánh tét năm nay thật sự rất quý với gia đình. Tôi chỉ mong sao có thể đón Tết vui vẻ hơn chút, dù hoàn cảnh khó khăn” - bà Nga tâm sự.

Sống trong căn nhà thuê cùng hai chị em gái, bà Nguyễn Thị Kim Liên không giấu được cảm xúc khi được nhận bánh tét từ Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM. Hiện tại, bà Liên đang chăm sóc em gái bị tai biến.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (bên trái) cùng bà Nguyễn Thị Thu Nhiên.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên (bên trái) cùng bà Nguyễn Thị Thu Nhiên.

hoàn cảnh khó khăn 16.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Nhiên (em gái bà Nguyễn Thị Kim Liên) vui mừng khi được tặng quà.

“Nhận được bánh tét trong dịp này tôi rất vui, cảm thấy hạnh phúc lắm. Tết này ấm rồi!” - bà Liên bày tỏ.

Chương trình gói và tặng bánh tét dịp Tết Nguyên đán là hoạt động thường niên do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM khởi xướng từ năm 2006.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.