Ngày 18-7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh, TP về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ heo không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm...
Tuy nhiên, tình trạng giết mổ heo lậu “4 không” vẫn còn - không giấy phép giết mổ; không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không xử lý nước thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường, tạo nguy cơ phát tán bệnh tật. Tuyến bài “Hãi hùng lò mổ heo “4 không”” sẽ phơi bày những tồn tại này.
Ớn lạnh lò mổ heo '4 không' - Bài 2: Lo thịt nhiễm khuẩn, nghi có chất tạo nạc Longform
(PLO)- Ngoài những lo ngại thịt heo trong các lò mổ “4 không” bị nhiễm khuẩn, có dấu hiệu cho thấy có khả năng thịt có chứa chất tạo nạc salbutamol.
Ớn lạnh lò mổ heo '4 không' - Bài 1: Công an đột kích các lò mổ heo lậu giữa đêmLongform
(PLO)- Khoảng hơn 12 giờ đêm ngày 5-8-2025, lực lượng công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành kiểm tra một số căn nhà trên địa bàn phường có dấu hiệu mổ heo lậu.
Video điều tra: Ớn lạnh lò mổ heo lậu '4 không' giữa đêm, giấy phép nào cũng không có
(PLO)- Khoảng hơn 12 giờ đêm ngày 5-8-2025, lực lượng công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành kiểm tra một số căn nhà trên địa bàn phường có dấu hiệu mổ heo lậu.