TP.HCM: Lò mổ công nghiệp đầu tiên sắp hoạt động

(PLO)- Sáng 24-10, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, có buổi khảo sát thực tế công trình xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ông Tô Văn Liêm, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn (đơn vị quản lý cơ sở giết mổ Xuân Thới Thượng), cho biết công ty đang hoàn thiện những hạng mục công trình còn lại của nhà máy giết mổ, dự kiến cuối tháng 1-2018 sẽ chính thức hoạt động.

“Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng có thể giết mổ mỗi ngày 2.000 con heo đảm bảo các điều điện an toàn thực phẩm. Đây được xem là cơ sở giết mổ công nghiệp hiện đại đầu tiên của cả nước” - ông Tô Văn Liêm nói.

Ông Tô Văn Liêm cho biết thêm căn cứ quy hoạch của TP.HCM thì đến cuối năm 2017 sẽ có sáu nhà máy giết mổ công nghiệp đi vào hoạt động. Thế nhưng hiện nay năm nhà máy khác hầu như vẫn chưa hoàn thành xây dựng cơ bản nên sẽ không đưa vào hoạt động đúng như tiến độ.

Ông Lê Thanh Liêm (bìa phải) đang trao đổi với đại diện Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Lê Thanh Liêm (bìa phải) đang trao đổi với đại diện Công ty CP Chế biến thực phẩm Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Từ thực tế trên, Nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng sẽ gặp không ít khó khăn khi đi vào hoạt động. Do giết mổ công nghiệp nên chi phí trên mỗi con heo sẽ cao hơn so với cơ sở giết mổ thủ công. Điều này sẽ khiến thương lái không đưa heo vào giết mổ tại cơ sở Xuân Thới Thượng mà đưa vào cơ sở giết mổ thủ công” - ông Tô Văn Liêm lo lắng.

Trước nỗi lo ngại của ông Tô Văn Liêm, ông Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở NN&PTNT TP.HCM tìm những giải pháp thích hợp để không gây ảnh hưởng tới hoạt động của Nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM: “Có thông tin cho rằng trong khi chờ hoàn thành hệ thống giết mổ công nghiệp, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn có đề xuất với UBND TP.HCM cho phép đưa vào hoạt động dây chuyền giết mổ thủ công?”.

Ông Tô Văn Liêm trả lời: “Đúng là tháng 1-2017, chúng tôi có đề xuất UBND TP.HCM cho phép đưa vào hoạt động dây chuyền giết mổ thủ công để giảm áp lực giết mổ quá công suất của cơ sở giết mổ Xuyên Á (TP.HCM) trong những ngày giáp Tết. Tuy nhiên, UBND TP.HCM không chấp thuận đề nghị trên và yêu cầu chúng tôi đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giết mổ công nghiệp. Chúng tôi đã làm đúng chỉ đạo của UBND TP.HCM”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.