TP.HCM dự tính tăng phí nước thải

(PLO)- Dựa trên mức thu phí hiện hữu, TP.HCM dự tính sẽ áp dụng hệ số K để tính phí điều chỉnh. Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường tăng thêm tương ứng là 833 đồng/m3.  

Theo đề án của UBND TP.HCM (sắp được được lấy ý kiến góp ý), hiện nay nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP mỗi năm chỉ khoảng hiện tại 8 tỉ đồng, không đủ chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Do đó, dự kiến TP sẽ tăng mức thu phí lên để đạt con số 60 tỉ đồng/năm.

Mức phí tăng thêm được đề xuất tính theo cách:  đối với cơ sở có lưu lượng xả dưới 5 m3/ngày đêm vẫn áp dụng tính mức cố định như hiện nay là 1,5 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, đối với cơ sở có tổng lưu lượng nước thải từ 5 m3/ngày đêm trở lên thì ngoài mức phí cố định 1,5 triệu đồng/năm còn được tính thêm dựa theo lưu lượng xả thải cũng như tính chất ô nhiễm của nước và tính theo hệ số K như sau.

Cách tính mức phí tăng thêm. Ảnh: KB

Để tăng tổng nguồn thu, ngoài các đối tượng thu phí hiện hữu (hiện có 16 đối tượng), TP sẽ mở rộng thu phí đối với các lĩnh vực như cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh, bãi chôn lấp rác …

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được, TP dự tính sẽ trích lại 25% cho cơ quan thu phí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.