(PLO)- “Người dân nên chủ động chọn khẩu trang vải kháng khuẩn chứ không nhất thiết ai cũng phải mang khẩu trang y tế. Nếu người dân ai cũng muốn đeo khẩu trang y tế thì không bao giờ đủ được” - ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, chia sẻ.
Sở Công Thương TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ban ngành, UBND các quận, huyện về việc cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.
Người dân đang tìm mua khẩu trang tại các cửa hàng bán dụng cụ y tế tại TP.HCM. Ảnh: HTD
Theo Sở Công Thương, trước dự báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối khẩu trang trên địa bàn TP.HCM đã đẩy mạnh sản xuất, tăng cường cung ứng nhiều loại khẩu trang nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Trong đó Siêu thị Coop Mart, Vinmart, Lotte Mart, Satra, Bic C… cung ứng đầy đủ các loại khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân trên địa bàn TP.HCM.
Do đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện khẩn trương thông tin đến UBND các phường, xã, ban quản lý các khu phố, ấp, ban quản lý chợ truyền thống hướng dẫn người dân, tiểu thương đến các địa điểm bán lẻ gần nhất của các hệ thống phân phối trên địa bàn để mua các loại khẩu trang vải kháng khuẩn có giá cả hợp lý và đảm bảo chất lượng.
“Trong trường hợp người dân phát hiện hệ thống phân phối nêu trên không cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn, đề nghị người dân phản ánh về đường dây nóng: Phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương, số điện thoại: 028 38291670; ông Võ Văn Phúc, điện thoại: 0909.495.868; ông Nguyễn Văn Toại, số điện thoại: 0909.495.166 để kịp thời xử lý” - văn bản Sở Công Thương nêu rõ.
Liên quan đến vấn đề này, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT&TT, đề nghị các cơ quan truyền thông trên địa bàn TP.HCM chủ động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, tiểu thương đến các địa điểm bán lẻ gần nhất của các hệ thống phân phối trên địa bàn để mua các loại khẩu trang vải kháng khuẩn.
“Người dân nên chủ động chọn khẩu trang vải kháng khuẩn chứ không nhất thiết ai cũng phải mang khẩu trang y tế, bởi khẩu trang y tế rất hạn chế, chỉ giành riêng cho các nhân viên y tế sử dụng để chăm sóc cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Nếu người dân ai cũng muốn đeo khẩu trang y tế thì không bao giờ đủ được” - ông Từ Lương nói và cho rằng chính việc lạm dụng đeo khẩu trang y tế khiến nguồn cung thị trường khan hiếm chứ không có chuyện chính quyền không cung cấp đủ khẩu trang cho người dân.
Trước đó, tại buổi làm việc với Bệnh viện quận 11, bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết trong tháng 3 Saigon Coop đã nhập 17 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn và đã phân phối ra thị trường khoảng 8 triệu chiếc, số còn lại một phần để giành cho học sinh, sinh viên khi đi học trở lại. Đầu tháng 4, Saigon Coop sẽ nhập tiếp 25 triệu chiếc. Ngoài ra ở các siêu thị số khẩu trang đưa ra thị trường trên dưới 10 triệu, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định hiện nay khẩu trang không thiếu và giá cả phù hợp. “Từng người dân xếp hàng đi mua thì rất khó, phải có tổ chức như tổ dân phố đăng ký rồi đi mua cho bà con” - ông Liêm nói.
Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 hôm qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng hiện nay tình trạng gom hàng, ghim hàng khẩu trang vẫn còn, dẫn đến tình trạng người dân mua khẩu trang không có hoặc mua với giá cao. Do đó, ông yêu cầu các cơ quan liên quan cần rà lại tình trạng này, không để xảy ra thiếu khẩu trang và đẩy giá lên cao.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, đề xuất nới lỏng một số hoạt động kèm theo điều kiện, biện pháp phòng chống dịch.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao Công an TP khẩn trương làm việc với Bộ Công an về quy trình kiểm soát các phương tiện đi ngang qua TP.
(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị rà soát, xử lý trách nhiệm các chốt kiểm dịch COVID-19, nhất là chốt đã bỏ lọt xe tải từ TP.HCM.
(PLO)- Trước lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 27-5 đến cuối ngày 11-6, TP.HCM ghi nhận gần 2.300 tỉ đồng do người dân, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.
(PLO)- Đà Nẵng cách ly y tế tập trung đối với người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.
(PLO)- 5 chiến sĩ công an Đội Cảnh sát giao thông – trật tự ở Đồng Nai tiếp xúc trực tiếp BN6765 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
(PLO)- “Cơ quan y tế vừa phát hiện ra chủng mới có sự lai tạo giữa chủng từ Ấn Độ và chủng từ Anh” – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói tại cuộc họp Chính phủ sáng nay.
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu.
(PLO)- 100% người dân của tỉnh Bắc Giang và toàn bộ người dân Bắc Ninh ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của Viettel.
(PLO)- Bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng hôm nay ngày 21-5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây: Trong ngày 20-5, Việt Nam có 40 ca mắc mới trong nước; 2 ca tử vong do liên quan COVID-19 trong một ngày; TP.HCM tiếp tục ghi nhận 3 ca mắc COVID-19;...