TP.HCM: 37 phường, xã rơi vào cấp độ 2 dịch COVID-19 vì lý do này

(PLO)- Từ tuần thứ 6 của năm 2022, TP.HCM sẽ áp dụng cách đánh giá cấp độ dịch COVID-19 theo các tiêu chí mới của Bộ Y tế. 

Chiều 16-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ tuần thứ 6 của năm 2022, TP sẽ áp dụng cách đánh giá cấp độ dịch COVID-19 mới theo các tiêu chí của Bộ Y tế, từ ngày 14-2. 

Theo đó, trong tuần thứ 6 của năm 2022 (từ ngày 7 đến ngày 13-2), TP.HCM đánh giá 275/312 phường, xã (88%) cấp độ 1 và 37 phường, xã (12%, tăng 36 so với cách đánh giá cũ) cấp độ 2. Đặc biệt không có phường, xã ở cấp độ 3 và 4.

TP.HCM tiếp tục tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ở cấp độ 2, Gò Vấp có 11 phường, Bình Tân có 7 phường, TP Thủ Đức có 6 phường, quận 12 có 3 phường, quận 8 có 3 phường, quận 5 có 2 phường, Tân Phú có 1 phường, Phú Nhuận có 1 phường, quận 6 có 1 phường, Hóc Môn có 1 xã, Nhà Bè có 1 xã. 

37 phường, xã có cấp độ dịch ở cấp 2 này do 4 nhóm nguyên nhân chính.

Thứ nhất: tỉ lệ tiêm vaccine đủ mũi không đạt quy định sẽ bị tăng thêm một mức độ lây nhiễm, làm tăng thêm một cấp độ dịch. Nhóm này có 28 phường xã, bao gồm 2 phường ở quận 8, 7 phường ở quận Bình Tân, 10 phường ở quận Gò Vấp, 1 phường ở Tân Phú, 6 phường ở TP Thủ Đức và 2 xã ở huyện Hóc Môn.

Thứ hai: mức độ lây nhiễm ở mức 2 nhưng khả năng đáp ứng ở mức trung bình nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2: Nhóm này có 5 phường (3 phường ở quận 12, 1 phường ở quận Gò Vấp và 1 xã ở huyện Nhà Bè).

Thứ 3: mức độ lây nhiễm ở mức 3 và khả năng đáp ứng ở mức cao nên cấp độ dịch sẽ là cấp 2. Nhóm này có 1 phường ở quận 6.

Thứ 4: tỉ lệ ca tử vong/100.000 dân vượt ngưỡng quy định (6 ca/100.000 dân). Đối với những phường, xã có mật độ số dân dưới 16.667 người và chỉ cần có 1 ca tử vong trong tuần thì sẽ vượt ngưỡng và tăng thêm 1 cấp độ dịch. Nhóm này có 3 phường (2 phường ở quận 5 và 1 phường ở quận 8).

Theo HCDC, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn TP.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm: Chỉ số 1a – tỷ lệ ca mắc mới; chỉ số 1b – tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy; chỉ số 1c – tỷ lệ ca tử vong; chỉ tiêu 2a – tỷ lệ tiêm đủ mũi vaccine; chỉ số 2b – tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở nhóm nguy cơ cao; chỉ số 3a – tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc; chỉ số 3b – tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn trống; chỉ số 3c – tỷ lệ giường điều trị tích cực (ICU).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.