Thượng tướng Đỗ Căn thăm, tặng quà tại Côn Đảo

(PLO)- Thượng tướng Đỗ Căn và đoàn công tác đã tổ chức thăm, tặng 15 suất quà tri ân các thân nhân liệt sĩ, cựu tù chính trị, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang sinh sống tại huyện Côn Đảo.  

Ngày 14-12, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương và thăm tặng quà các đối tượng chính sách huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chuyến đi nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 _ 22-12-2020) và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 _ 22-12-2020).

Tham gia cùng đoàn Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7 và Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Thượng tướng Đỗ Căn cùng đoàn công tác đã dâng hương, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện tiếp nối truyền thống và noi gương các anh hùng liệt sĩ, nguyện tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ viếng, đoàn công tác đã đến thăm di tích nhà tù Côn Đảo.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7 tặng quà các gia đình chính sách tại Côn Đảo- Ảnh: MC

Cùng ngày, tại Ban CHQS huyện Côn Đảo, Thượng tướng Đỗ Căn và đoàn công tác đã tổ chức thăm, tặng 15 suất quà tri ân các thân nhân liệt sĩ, cựu tù chính trị Côn Đảo, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang sinh sống tại huyện Côn Đảo.  

Phát biểu tại buổi đi thăm, Thượng tướng Đỗ Căn bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh, cống hiến của các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Côn Đảo tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Thượng tướng Đỗ Căn tặng quà các đơn vị LLVT đóng quân tại Côn Đảo- Ảnh: MC

Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định, đảng, nhà nước, quân đội luôn ghi nhớ, biết ơn và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, LLVT huyện Côn Đảo cần quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo, giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công và gia đình người có công trên địa bàn.

Cũng trong chuyến công tác này, Thượng tướng Đỗ Căn và đoàn đã tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.