Thiếu nữ 16 tuổi sốc ma túy thế hệ mới suýt chết

(PLO)- Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm chống độc BV Bạch Mai tối 4-1 trong tình trạng ảnh hưởng tim mạch nặng nề do dùng ma túy đá.

Ngày 16-1, ThS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai (Hà Nội), cho biết chỉ trong thời gian ngắn đơn vị này đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp ngộ độc cấp tính do ma túy đá. Hiện khoa vẫn đang điều trị hai ca rất nặng.

Theo BS Nguyên, trước đây các ca nhập viện do ma túy đá chủ yếu  bệnh nhân loạn thần, ảo giác, kích thích, không ghi nhận tử vong. Tuy nhiên, thời gian gần đây, triệu chứng của bệnh nhân nặng hơn bao gồm hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa tính mạng.

“Tại khoa ít nhất đã có hai ca tử vong trong thời gian qua vì ngộ độc cấp tính ma túy đá. Đồng nghiệp tại BV khác cũng ghi nhận về tình trạng ngộ độc này” - BS Nguyên cảnh báo.

Thiếu nữ 16 tuổi sốc ma túy thế hệ mới suýt chết ảnh 1
Một bệnh nhân nhập viện do ma túy đá thế hệ mới tại BV Bạch Mai

Theo bệnh sử khai thác được, một trong hai bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa gần đây nhất là Trần Thị Cẩm T. (Kiên Giang). Nữ bệnh nhân này mới 16 tuổi được chuyển đến Trung tâm Chống độc tối 4-1 từ Hòa Bình trong tình trạng ảnh hưởng tim mạch nặng nề do dùng ma túy đá.

Sau năm ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt so với thời điểm nhập viện. Dự kiến sẽ sớm được ra viện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi chức năng tim mạch.

BS Nguyên cho biết theo nghiên cứu trên thế giới, bệnh nhân bị co mạch, loạn nhịp tim, tổn thương cơ tim hầu do ma túy đá và trên 60% tử vong do loại ma túy này là do tác động lên hệ tim mạch.

“Có một đặc điểm chung của các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới khi vào viện đó là hầu như họ đều bị ngộ độc nặng kèm ảo giác. Đa phần các trường hợp này đều không hợp tác điều trị với nhân viên y tế, thậm chí có trường hợp còn mang theo hung khí. Cạnh đó, khi sử dụng các chất gây nghiện, bệnh nhân cũng có thể bị co giật, có biểu hiện khác như tăng thân nhiệt, các rối loạn bên trong cơ thể rất nhiều” - BS Nguyên nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.