Thí sinh Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2023 tham quan Công ty VWS

(PLO)- Ngày 18-12, 85 người đẹp đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2023 đã đến tham quan, giao lưu tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth, sau lần đầu tiên vào năm 2010 và cũng là lần thứ 2, Công ty VWS đón các người đẹp Miss Earth đến tham quan nhà máy. Năm nay, 85 người đẹp tham quan Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước đến từ nhiều quốc gia như: Ba Lan, Venezuela, Mỹ, Bulgari, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan…

Thí sinh Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2023 tham quan Công ty VWS
Các người đẹp từ nhiều quốc gia trên thế giới đến tham quan Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước
Thí sinh Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2023 tham quan Công ty VWS
Diễn viên Trương Ngọc Ánh (Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2023) và bà Huỳnh Lan Phương (Phó TGĐ Công ty VWS, bên phải) chào đón các thí sinh người đẹp đến tham quan, giao lưu tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.
hoa-hau-trai-dat-3-7565.jpg
Các thí sinh Hoa hậu Trái Đất, di chuyển đi tham quan Nhà máy xử lý nước thải của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Đón tiếp đoàn thí sinh Hoa hậu Trái Đất, ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành của Công ty VWS đã chia sẻ về quá trình đầu tư, vận hành của dự án. Các người đẹp đã được tìm hiểu, trao đổi cùng Ban lãnh đạo Công ty VWS những vấn đề liên quan đến tái chế rác, bảo vệ môi trường…

hoa-hau-trai-dat-4-552.jpg
Ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành trao đổi và giải đáp thắc mắc của các thí sinh Hoa hậu Trái Đất.
hoa-hau-trai-dat-5-9224.jpg
Ban tổ chức và các người đẹp tham quan Nhà máy xử lý nước thải.

Sau một vòng tham quan dây chuyển xử lý nước thải, nhà máy phát điện từ khí gas bãi chôn lấp, xưởng tái chế rác… các thí sinh Hoa hậu Trái Đất đã trao đổi về vấn đề an toàn lao động, công tác chăm lo công nhân viên, người lao động đang làm việc tại công ty. Ông Kevin Moore cũng giới thiệu về ông David Dương – Tổng giám đốc Công ty VWS, chủ đầu tư Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước dù đang làm việc tại Hoa Kỳ nhưng vẫn rất quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Do đó, khi đầu tư vào Công ty VWS, ông David Dương đã lựa chọn công nghệ xử lý rác hiện đại của Hoa Kỳ để áp dụng. Làm sao có thể xử lý rác tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người.

hoa-hau-trai-dat-6-2845.jpg
Người đẹp đến từ Đức và Ucraine thích thú khi cầm trên tay 2 chai nước thải trước và sau khi được xử lý.
hoa-hau-trai-dat-7-7343.jpg
Người đẹp Ucraine đặt câu hỏi với đại diện Công ty VWS.

Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm xử lý rác ở Hoa Kỳ nên đã áp dụng công nghệ hiện đại khi triển khai xử lý rác tại Việt Nam. Công ty còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội, hỗ trợ TP.HCM xử lý rác, tạo công ăn việc làm cho người lao động; tham gia các hiệp hội doanh nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường”, ông Kevin Moore thông tin.

Ông Kevin Moore cho biết thêm, ở Việt Nam, Công ty VWS luôn cố gắng làm tốt tất cả những việc có thể để bảo vệ môi trường, thực hiện các lĩnh vực nhằm chung tay hỗ trợ cộng đồng. Cụ thể, trong đại dịch COVID-19, công ty vẫn tiếp tục xử lý rác, đảm bảo cho thành phố vệ sinh an toàn dịch bệnh. Công ty VWS đã tài trợ nhiều trang thiết bị y tế như que test nhanh COVID-19, tặng máy thở, khẩu trang… cho người dân Việt Nam tại nhiều tỉnh thành trị giá hàng triệu USD.

hoa-hau-trai-dat-8-746.jpg
Các người đẹp chụp hình lưu niệm với BTC và Công ty VWS.

Các thí sinh cũng đặt nhiều câu hỏi làm sao để nâng cao ý thức tái chế rác, bảo vệ môi trường…; cũng như chia sẻ những cách làm hay tại quốc gia của các thí sinh Miss Earth 2023 trong việc thu gom, xử lý, tái chế rác…

Công ty VWS mỗi ngày tiếp nhận và xử lý khoảng 6.500 tấn rác cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hiện đại của Hoa Kỳ. Lượng rác VWS xử lý tương đương 70% tổng lượng rác của toàn thành phố. Một phần quan trọng trong việc xử lý rác của Công ty VWS là tái chế rác thành các sản phẩm như phân compost, điện, nước…

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TP.HCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, Công ty VWS đã phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác, công suất 3.000 tấn/ngày, sử dụng phương pháp đốt rác phát điện” theo công nghệ Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.