Thả hàng chục con cua huỳnh đế mang trứng về biển Lý Sơn

(PLO)- Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn vừa thả 35 con cua huỳnh đế mang trứng về vùng biển Lý Sơn nhằm phục hồi loài hải sản quý hiếm này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp thả 35 con cua huỳnh đế mang trứng về lại vùng biển tự nhiên nhằm phục hồi và bảo vệ nguồn lợi hải sản quý hiếm.

Thả hàng chục con cua huỳnh đế mang trứng về biển Lý Sơn
Số cua huỳnh đế mang trứng được thả về tự nhiên.

Số cua huỳnh đế trên có tổng trọng lượng hơn 8kg do ngư dân địa phương đánh bắt tại khu vực gần bờ huyện đảo Lý Sơn. Đây đều là những cá thể đang trong thời kỳ sinh sản. Hiện giá cua huỳnh đế đang dao động từ 700.000 đến 800.000 đồng/kg.

IMG_1749181671913_1749181678308.jpg
Cua huỳnh đế mang trứng được ngư dân đánh bắt gần đảo Lý Sơn.

“Hoạt động thả cua huỳnh đế mang trứng được thực hiện với sự phối hợp của nhóm thiện nguyện Team Light Charity và bắt đầu triển khai từ năm 2023 đến nay. Mục tiêu là vận động ngư dân không khai thác cua trong giai đoạn sinh sản, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý hiếm ven bờ,” ông Dũng cho biết.

IMG_1749181671891_1749181678091.jpg
Thả cua về tự nhiên.

Cũng theo ông Dũng, thời điểm từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm là mùa sinh sản của cua huỳnh đế, trùng với mùa cao điểm du lịch tại đảo Lý Sơn. Do nhu cầu tiêu thụ tăng, nhiều ngư dân đã đẩy mạnh khai thác, trong đó có cả các cá thể cua mang trứng.

“Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các nhóm thiện nguyện đi chợ mua cua, nếu phát hiện cá thể nào mang trứng sẽ thương lượng với ngư dân để mua lại rồi thả về biển. Đồng thời, cán bộ khu bảo tồn cũng trực tiếp tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt cua đang sinh sản,” ông Dũng thông tin thêm.

Cua huỳnh đế là loài hải sản có giá trị kinh tế cao, từng được dùng để tiến vua nên còn được gọi là “cua hoàng đế”. Hiện nay, loài cua này phân bố khá hạn chế, chủ yếu ở các vùng biển có đáy cát pha bùn, độ sâu vừa phải như khu vực quanh đảo Lý Sơn.

Nhiều ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn cho biết, cua huỳnh đế ngày càng hiếm. Việc bảo vệ và không đánh bắt cá thể sinh sản sẽ góp phần duy trì sự tồn tại lâu dài của loài cua này và các hệ sinh thái biển nói chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.