Tạm thông xe lên núi Cấm sau vụ lở đá kinh hoàng

Việc dọn dẹp các tảng đá nằm trên đường và trên vách núi nơi xảy ra sạt lở đá 5/5 chưa xong, nhưng việc vận chuyển hàng hóa, lương thực lên núi cho người dân là cần thiết. Do đó, UBND tỉnh An Giang chấp thuận cho thông xe tạm lên núi Cấm.

Theo đó, từ sáng 20/5, tuyến đường lên núi Cấm chính thức được thông xe tạm trở lại sau 15 ngày bị “bế quan”. Cụ thể, hàng ngày trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ 30 lực lượng bảo vệ sẽ mở chốt chặn cho thông xe vận chuyển hàng hóa, lương thực phục vụ cho hàng ngàn người dân sinh sống trên núi Cấm. Sau thời gian từ 7g30 đến trước 6g sáng hôm sau sẽ đóng cửa để đơn vị thi công tiếp tục dọn phá đá.

Tạm thông xe lên núi Cấm sau vụ lở đá kinh hoàng ảnh 1
Từ 6 giờ đến 7 giờ 30 ngày 20/5 chốt bảo vệ bắt đầu mở để vận chuyển hàng hóa, lương thực lên núi cho người dân
Theo nguồn tin riêng của Dân trí, ngày 18/5 UBND tỉnh An Giang đã chấp thuận đề nghị của Sở GTVT An Giang về việc này. Tuy nhiên theo UBND huyện Tịnh Biên cho biết dù đã biết tỉnh đã chấp thuận nhưng do chưa nhận được văn bản chính thức nên huyện chưa thể thông báo rộng rãi đến người dân, cũng như chưa dám thực hiện việc thông xe tạm trong ngày 19/5. Theo ông Ngô Hồng Yến, chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cho biết, khoảng một tuần nữa việc dọn dẹp các tảng đá trên đường tảng đá khổng lồ lăn và các tảng đá trên vách núi nơi xảy ra sạt lở mới có thể hoàn tất. Sau đó các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra khảo sát thấy đảm bảo an toàn tuyệt đối mới đề nghị UBND tỉnh cho thông xe chính thức bình thường trở lại.
Tạm thông xe lên núi Cấm sau vụ lở đá kinh hoàng ảnh 2
Ai đảm bảo cho những tảng đá nằm cheo leo, nứt nẻ thế này không rơi xuống đường?
Theo Nguyễn Hành (DT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.