Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mạch máu, chớ xem nhẹ

(PLO)- Các bác sĩ Bernard Healthcare vừa điều trị thành công ca biến chứng loét không lành do suy giãn tĩnh mạch 38 năm không điều trị. Từ đó đưa ra khuyến cáo Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mạch máu, cần điều trị sớm để tránh biến chứng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Suy giãn tĩnh mạch 38 năm gây biến chứng loét

Cụ ông N.V.C, 83 tuổi, chân phải nổi búi to khoảng 38 năm, nhưng chủ quan không điều trị. Sau đó, chân bắt đầu xuất hiện vết loét ở trên mắt cá chân, nhiều tháng không lành. Trước đó, ông C. tuy cao tuổi nhưng khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn.

Bác sĩ mạch máu Bernard đã trực tiếp siêu âm tĩnh mạch, đánh giá huyết động học. Kết quả siêu âm ghi nhận thân tĩnh mạch hiển lớn bị suy nặng, đường kính 12mm. Ông C. được chẩn đoán suy giãn tĩnh mạch nặng cấp độ cao nhất C6, biến chứng loét tĩnh mạch diễn tiến kèm nổi búi to. Bác sĩ mạch máu Bernard trực tiếp can thiệp laser nội mạch kết hợp cùng chuyên khoa vết thương Bernard để điều trị biến chứng loét tĩnh mạch – một dạng vết thương mạn tính (vết thương lâu lành).

Bernard Healthcare điều trị thành công ca suy giãn tĩnh mạch lâu năm gây biến chứng loét không lành.png
Bernard Healthcare điều trị thành công ca suy giãn tĩnh mạch lâu năm gây biến chứng loét không lành.

Kết quả sau ba tháng điều trị: Chân ông C. đã hết nổi búi gân, triệu chứng nặng mỏi được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, vết loét tĩnh mạch đã lành thương hoàn toàn, chấm dứt 38 năm bị suy giãn tĩnh mạch dai dẳng. Ông C. đi đứng trở lại bình thường.

Các biến chứng nguy hiểm khác

Bác sĩ mạch máu Bernard cho biết: Loét tĩnh mạch chiếm 70% nguyên nhân gây vết thương khó lành ở chân. Một nghiên cứu ở châu Âu chỉ ra rằng, 22% bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch độ 2 nếu không điều trị đúng, sẽ có nguy cơ chuyển sang loét tĩnh mạch chi dưới trong 6 năm tiếp theo.

Suy giãn tĩnh mạch giai đoạn đầu chỉ gây khó chịu, mất thẩm mỹ, nhưng để càng lâu càng khó điều trị và có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Huyết khối tĩnh mạch sâu: là biến chứng nguy hiểm của suy giãn tĩnh mạch, do cục máu đông hình thành trong lòng tĩnh mạch chậu, đùi, khoeo ở chân. Thường có triệu chứng sưng, căng, đau đùi và bắp chân. Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng: Hơn 30% người bị huyết khối tĩnh mạch sâu sẽ tiến triển thành thuyên tắc phổi. 70% trường hợp thuyên tắc phổi bị đột tử. Ngoài ra, huyết khối tĩnh mạch sâu còn gây ra hội chứng hậu huyết khối, gây biến chứng suy tĩnh mạch mạn tính rất khó điều trị triệt để.

Chảy máu, vỡ tĩnh mạch: Vì những búi tĩnh mạch nông bị giãn nằm gần bề mặt da nên khi va đập nhẹ cũng có thể dẫn đến tổn thương thành tĩnh mạch và chảy máu.

Chàm tĩnh mạch: chân có biểu hiện ngứa, mẩn đỏ, sưng tấy và xuất hiện các mảng khô đổi màu trên da, thường xuất hiện xung quanh khu vực mắt cá chân.

Sưng phù chân: Thường thấy rõ vào buổi chiều, sau khi đứng hoặc ngồi lâu và sẽ giảm khi kê cao chân.

Điều trị suy giãn tĩnh mạch bởi bác sĩ mạch máu

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mạch máu, cần thăm khám và điều trị bởi bác sĩ mạch máu, tại cơ sở y tế uy tín, được cấp phép để đảm bảo chẩn đoán đúng, phân độ suy giãn tĩnh mạch chính xác và điều trị hiệu quả, an toàn.

Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mạch máu, cần thăm khám và điều trị bởi bác sĩ mạch máu (Nguồn ảnh: Bernard Healthcare).jpg
Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mạch máu, cần thăm khám và điều trị bởi bác sĩ mạch máu (Nguồn ảnh: Bernard Healthcare).

Tại TP.HCM, người bị hoặc nghi ngờ bị suy giãn tĩnh mạch có thể an tâm thăm khám và điều trị tại Bernard Healthcare. Đây là một trong số ít những cơ sở y tế được cấp phép Danh mục kỹ thuật điều trị chuyên sâu suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng kỹ thuật cao theo quy chuẩn khắt khe của Bộ Y Tế và do bác sĩ mạch máu hơn 10 năm kinh nghiệm, có chứng nhận điều trị EVLA, RFA… trực tiếp khám và thực hiện can thiệp ngoại khoa ít xâm lấn như laser nội mạch (EVLA), sóng cao tần (RFA), tiêm xơ… mang lại an toàn, hiệu quả cao; người bệnh không mất thời gian nghỉ dưỡng, không đau, không sẹo mổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

Khi BĐS hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam vẫn là ‘hàng hiếm’

(PLO)- Việt Nam hiện nằm trong nhóm 4 thị trường bất động sản hàng hiệu phát triển nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh nguồn cung gia tăng, yếu tố bảo chứng thương hiệu quốc tế và tiêu chuẩn phát triển dự án đang trở thành tâm điểm quan tâm của thị trường.

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

Masterise Homes: Thị trường quốc tế gọi tên 'Nhà định chuẩn'

(PLO)- Việc liên tiếp được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards và Real Estate Asia Awards 2026 tiếp tục ghi nhận năng lực phát triển dự án của Masterise Homes, đồng thời cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

MG Việt Nam công bố chiến lược mới

(PLO)- Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) chính thức bổ nhiệm ông Tang Donghui giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 5-2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế và thúc đẩy sự bứt phá của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.