Sẽ di dời hơn 1.500 hộ dân phố cổ Hà Nội vào cuối năm 2017

(PLO) - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về việc triển khai thực hiện Đề án giãn dân phố cổ do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức sáng nay 16-1. 

Việc giãn dân phố cổ Hà Nội nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha như hiện nay xuống 500 người/ha vào năm 2020. Đồng thời góp phần cải thiện môi trường đô thị, bảo tồn, tôn tạo các di tích, công trình kiến trúc tại khu phố cố.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đề án giãn dân phố cổ sẽ được thực hiện làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện dự án khu giãn dân Việt Hưng (quận Long Biên) trên diện tích 11,12 ha để di dời 1530 hộ dân. Trong đó có khoảng 533 hộ đang sống trong di tích, công sở, trường học, và khoảng 1000 hộ sống trong nhà ở có giá trị cần bảo tồn, nhà xuống cấp nguy hiểm, nhà đông hộ và các hộ tự nguyện di dời. 

Việc giãn dân phố cổ Hà Nội nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha như hiện nay xuống 500 người/ha vào năm 2020. Hình minh họa

Sau khi di dời, Khu đô thị này sẽ được xây dựng theo hướng hiện đại với 17 tòa nhà từ 9 đến 15 tầng, tuyến phố thương mại, dịch vụ và không gian sinh hoạt công cộng… Dự án này sẽ được khởi công vào quý III/2015 và hoàn thành vào quý IV/2017.

Tiếp đs, giai đoạn 2 sẽ bố trí quỹ đất khoảng 30 ha để di dời 5.020 hộ dân. Đề án sẽ kết thúc vào năm 2020.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Quốc Hùng, PCT UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết quận cũng dự kiến thành lập một ban chỉ đạo để đôn đốc việc triển khai dự án, đôn đốc các đơn vị vào cuộc, tháo gỡ các vướng mắc, tạo sự đồng thuận giữa chính sách của TP với người dân để tháo gỡ các vướng mắc.

“Hiện nay về phía người dân phố cổ có một bộ phận sinh sống bằng “kinh tế vỉa hè” chưa đồng ý việc di dời. Do đó phải tiếp tục vận động, tuyên truyền cho họ tạo sự đồng thuận triển khai dự án. Họ cũng là đối tượng ưu tiên bố trí tại dự án đầu đến trong việc giải quyết an sinh xã hội. TP sẽ bố trí trên 40% các căn hộ có diện tích kinh doanh cho nhóm đối tượng này tại dự án nhà giãn dân phố cổ tại Việt Hưng (Long Biên)”, ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.