Sắc màu rực rỡ mừng đại lễ Phật Đản tại các chùa ở TP.HCM

(PLO)- Nhiều chùa tại TP.HCM và các khu vực công cộng được trang trí cờ hoa, phẩm lễ mừng ngày Phật Đản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ Phật Đản là dịp kỉ niệm Đức Phật được sinh ra, là một trong ba đại lễ lớn trong năm của Phật giáo (Phật Đản, Vu lan, Thành đạo).

Chùa Pháp Hoa (quận3, TP.HCM) được trang trí nhiều hoa, đèn lồng cách điệu cánh sen. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Chùa Pháp Hoa (quận3, TP.HCM) được trang trí nhiều hoa, đèn lồng cách điệu cánh sen. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) được trang hoàng đèn, hoa tại khu vực lễ thờ Đản sinh. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) được trang hoàng đèn, hoa tại khu vực lễ thờ Đản sinh. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Chùa Khuông Việt (quận Tân Bình, TP.HCM). Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Chùa Khuông Việt (quận Tân Bình, TP.HCM). Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Cờ Phật giáo được treo khắp nơi trên đường dẫn vào chùa Hoằng Pháp (quận Hóc Môn, TP.HCM). Lá cờ thường gồm 5 sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng, và vàng cam là tượng trưng năm đạo hào quang của Đức Phật. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Cờ Phật giáo được treo khắp nơi trên đường dẫn vào chùa Hoằng Pháp (quận Hóc Môn, TP.HCM). Lá cờ thường gồm 5 sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng, và vàng cam là tượng trưng năm đạo hào quang của Đức Phật. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Khuôn viên chùa Xá Lợi (quận 3, TP.HCM). Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Khuôn viên chùa Xá Lợi (quận 3, TP.HCM). Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Vào các dịp lễ Phật giáo lớn trong năm, rất đông người dân đến chùa Xá Lợi phụ giúp việc trang hoàng, bày biện lễ vật. Anh Đặng Hùng (50 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Gia đình tôi có thói quen đi chùa vào mỗi cuối tuần để cầu bình an. Vào mỗi dịp lễ lớn trong năm, tôi với các con cùng phụ nhà chùa trang trí rất vui”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Vào các dịp lễ Phật giáo lớn trong năm, rất đông người dân đến chùa Xá Lợi phụ giúp việc trang hoàng, bày biện lễ vật. Anh Đặng Hùng (50 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Gia đình tôi có thói quen đi chùa vào mỗi cuối tuần để cầu bình an. Vào mỗi dịp lễ lớn trong năm, tôi với các con cùng phụ nhà chùa trang trí rất vui”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Công nhân đang ráo riết hoàn thành các hạng mục để chuẩn bị cho lễ rước hoa đăng tại khu vực lòng kênh Nghiêu Lộc – Thị Nghè. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.
Công nhân đang ráo riết hoàn thành các hạng mục để chuẩn bị cho lễ rước hoa đăng tại khu vực lòng kênh Nghiêu Lộc – Thị Nghè. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.