Rắn lục đuôi đỏ đu bên cửa ở Sài Gòn

(PLO)- Con rắn lục đuôi đỏ dài cả mét, rất to. Người dân nói nó có vẻ như đang chửa nên muốn tìm chỗ để sinh sản.

Con rắn lục đuôi đỏ nằm vắt trên mành lưới sát cửa chính nhà chị M. Ảnh do người dân cung cấp

Sáng 21-2, chị Trần Thị M. (nhà 217/10/19/18, đường TL 19, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) vừa mở cửa chính trước nhà thì phát hiện một con rắn đang nằm vắt ngang trên mành lưới sắt, sát bên cửa.

“Thấy con rắn to lại có cái đuôi màu đỏ, biết là rắn lục đuôi đỏ thuộc loài rắn độc có thể cắn chết người nên tui cũng hoảng, vội kêu người nhà ra xem” - chị M. kể lại.

Sau khi phát hiện, người nhà chị M. đập chết con rắn. Ảnh: KB

Sau khi phát hiện con rắn lục đuôi đỏ đu mình ngay bên cửa, người nhà chị M. đã đâp chết con rắn này. “Con rắn này dài cả mét, có vẻ như đang chửa nên muốn tìm chỗ để sinh sản” - người nhà chị M. nhận định.

Chồng chị M. cho biết bốn ngày trước, khi ra vườn hái rau anh cũng hốt hoảng khi thấy một con rắn lục đuôi đỏ đang bò trườn trong luống rau cải. “Do luống rau được quây lưới dày nên con rắn không chui ra được, cứ bò lòng vòng trong đó. Tui sợ nó cắn nên lấy cây đập chết rồi vứt xác ra xa” - chồng chị M. cho biết.

Người dân ở khu phố 3C từng bắt sống được cả rắn lục đuôi đỏ con. Ảnh: KB

Nhiều người dân ở khu phố 3C, gần nhà chị M. cho biết thêm, khoảng từ giữa cuối năm 2015 đến nay họ liên tục phát hiện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở khu vực này. Có người đập chết đến mấy chục con. Đáng lo hơn, người dân còn phát hiện có tình trạng rắn lục đuôi đỏ chui vào nhà, suýt cắn trẻ con.

Khu phố 3C (phường Thạnh Lộc, quận 12) gần sông Sài Gòn, là nơi đang có nhiều dự án san lấp, xây dựng nhà ở. Đây cũng là một trong những khu vực ven sông Sài Gòn được báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh về tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất nhiều trong năm 2015.

Nhiều trẻ em ở phường Thạnh Lộc suýt bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Ảnh: KB

TS Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam nhận định, rắn lục xuất hiện nhiều có thể do tình trạng đô thị hóa ven sông xảy ra rầm rộ. Theo đó, những khu vực bị san lấp làm dự án, rắn mất môi trường sống, thiếu nguồn thức ăn, chúng phải di chuyển sang những nơi khác…

Theo TS Long, rắn lục đuôi đỏ có tỉ lệ sinh sản thành công rất cao, gần như 100% rắn con sau khi sinh sản đều sống, trưởng thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.