Nuôi, cấy ghép âm đạo cho bệnh nhân không âm đạo

Các nhà khoa học Mỹ tại Trung tâm Y tế Wake Forest Baptist đã nuôi âm đạo trong phòng thí nghiệm bằng chính tế bào của bệnh nhân rồi cấy ghép thành công cho 4 phụ nữ không có âm đạo.

Phương pháp này được áp dụng cho bệnh nhân bị hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) - bệnh nhân bẩm sinh không có âm đạo hoặc âm đạo không phát triển khiến họ thường gặp khó khăn trong đời sống tình dục, không có kinh nguyệt và thường không sinh sản bình thường.

Các lớp tế bào được tạo hình khuôn theo dạng âm đạo của bệnh nhân MRKH (Ảnh Fox News)
Các lớp tế bào được tạo hình khuôn theo dạng âm đạo của bệnh nhân MRKH (Ảnh Fox News)

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet, chuyên gia niệu-nhi Anthony Atala và cộng sự nêu chi tiết quá trình họ nuôi cấy âm đạo trong phòng thí nghiệm. Họ lấy một mảnh mô từ một cơ quan thô của bệnh nhân, có kích thước nhỏ hơn con tem thư.

Các tế bào của bệnh nhân được nuôi dưỡng tại phòng thí nghiệm trong 4 tuần, ở đó, được xếp lớp và tạo hình khuôn giống như hình dạng âm đạo phù hợp với từng bệnh nhân.

Sau đó, cơ cấu sinh học này được đưa vào lồng ấp có điều kiện phù hợp với cơ thể sống của con người, để nó trưởng thành trong định hướng đưa vào cơ thể bệnh nhân trong tương lai.

Bệnh nhân có độ tuổi từ 13 đến 18, bị MRKH nặng được giải phẫu để đặt âm đạo đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và sau đó được theo dõi trong vòng 8 năm để phát hiện khả năng biến chứng và kiểm tra chức năng của bộ phận được cấy ghép.

Các xét nghiệm hình ảnh X-quang và mẫu mô cho thấy không có phản ứng phụ và chức năng âm đạo có thể được phục hồi bình thường. Vì mô cấy ghép được lấy từ chính bệnh nhân nên không cần sử dụng thuốc chống đào thải.

Nhóm nghiên cứu đang xúc tiến những thử nghiệm với quy mô rộng hơn.

Theo Trúc Lâm (NLĐ, Fox News)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.