Nữ sinh Hà Tĩnh tăng ... 22,5 điểm sau phúc khảo bài thi THPT

(PLO)- Điểm Lịch sử ban đầu được 1,75 sau phúc khảo tăng lên 9,5; Địa lý từ 2,25 điểm tăng lên 9,25;  Giáo dục công dân từ 2,0 tăng lên 10 điểm; Ngữ văn từ 8,25 tăng lên 8,5 điểm.

Ngày 15-9, người dân, thí sinh xôn xao mừng cho em Nguyễn Thị Phương Thảo (lớp 12, Trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) được tăng 22,5 điểm sau khi chấm phúc khảo. Tuy nhiên, nhiều người cũng “băng khoăn” vì sao có sự chênh lệch điểm rất cao trước và sau khi chấm phúc khảo.

Em Nguyễn Thị Phương Thảo và cô giáo chủ nhiệm. 

Cụ thể, ngày 14-9, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh công bố những thí sinh được thay đổi điểm sau khi phúc khảo bài thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trong đó, Nguyễn Thị Phương Thảo là thí sinh được tăng nhiều điểm nhất. Cụ thể, điểm Lịch sử ban đầu được 1,75 sau phúc khảo tăng lên 9,5; Địa lý từ 2,25 điểm tăng lên 9,25;  Giáo dục công dân từ 2,0 tăng lên 10 điểm; Ngữ văn từ 8,25 tăng lên 8,5 điểm.

Như vậy, ở điểm cũ, Phương Thảo đủ điểm đỗ tốt nghiệp THPT nhưng thiếu điểm xét vào ĐH, nhưng ở điểm sau phúc khảo thì em có tổng điểm xét tuyển ĐH là 28,25.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, nguyên nhân là thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo tô sai mã đề nên máy chấm sai. Ví dụ mã đề là 123 nhưng thí sinh lại tô 012 nên các môn thành phần đều có sự chênh lệch lớn.

Thầy Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết Phương Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi và có ba năm đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường THPT Cù Huy Cận có 5 thí sinh làm đơn phúc khảo bài thi, kết quả có 4 thí sinh được tăng điểm. Thí sinh tăng điểm thấp nhất là 0,25 điểm, ngoài Phương Thảo có thí sinh tăng 12,5 điểm.

Được biết, với tổng điểm xét tuyển ĐH là 28,25 (cộng 1 điểm khu vực), nguyện vọng của Phương Thảo là đăng ký vào Trường ĐH Luật Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.