Nổ bom trở thành đề tài đấu khẩu của 2 ứng cử viên TT

(PL)- Vụ nổ bom ở New York làm 29 người bị thương là cơ hội vàng cho ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (ảnh trái).

Ngày 19-9 (giờ địa phương), tức còn 50 ngày nữa trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Trump kêu gọi người dân Mỹ nên chuẩn bị đối phó với các vụ khủng bố mới.

Ông cho rằng có hai giải pháp đối phó khủng bố. Giải pháp thứ nhất là chặn đường nhập cư vào Mỹ đối với những người di cư đến từ một số nước được cho là nguy hiểm như Syria. Giải pháp thứ hai là cho phép cảnh sát Mỹ sử dụng phương pháp phân tích đối tượng để ngăn chặn “sói đơn độc”.

Ông nói: “Cảnh sát chúng ta biết những kẻ đó là ai nhưng không dám ra tay vì sợ bị kết án là phân tích đối tượng”. Ông lấy ví dụ Israel đã cho áp dụng phương pháp này để xác định các phần tử xấu.

Về nhập cư, ông Donald Trump nêu ra trường hợp của hung thủ Omar Mateen (kẻ nổ súng trong hộp đêm đồng tính ở Orlando hồi tháng 6) là người gốc Afghanistan và nghi can Ahmad Khan Rahami mới bị bắt trong vụ nổ bom ở New York ngày 17-9 cũng là dân gốc Afghanistan. Từ đó, ông chỉ trích nước Mỹ đã tiếp nhận quá nhiều người nhập cư là khủng bố nhập tịch. Ông hô hào nước Mỹ trở nên suy yếu vì để cho những người như thế nhập cư vào Mỹ.

Phát biểu của ông Donald Trump nhằm chỉ trích chính sách chống khủng bố của Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton (thời còn làm ngoại trưởng) đã thất bại nên không thể ngăn chặn được IS bành trướng. Ông đánh giá: “Học thuyết Obama - Clinton chủ yếu đã không đánh giá nghiêm túc đối với IS. Chúng hy vọng bà Hillary Clinton sẽ được bầu làm tổng thống để có thể tiếp tục tàn sát đẫm máu”.

Ngược lại, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton(ảnh phải)cố giữ hình ảnh của một nhà lãnh đạo điềm tĩnh. Trong khi ông Trump khoe khoang rằng từ đầu bản năng đã cho ông biết vụ nổ tối 17-9 ở New York là vụ khủng bố, bà Clinton chỉ kêu gọi người dân cảnh giác, bình tĩnh, không nhượng bộ với cơn hốt hoảng về an ninh và không bài ngoại.

Bà tuyên bố: “Các bạn hãy nhớ hàng triệu và hàng triệu công dân Mỹ đã nhập tịch đến từ khắp thế giới. Có hàng triệu tín đồ Hồi giáo yêu chuộng hòa bình và không có bất cứ vấn đề gì với pháp luật”. Bà nhấn mạnh: “Tôi muốn nói với người dân Mỹ: Chúng ta hãy cảnh giác nhưng không sợ hãi”.

Về phần cử tri, trả lời câu hỏi trong hai ứng cử viên thì người nào sẽ đấu tranh chống nguy cơ khủng bố hiệu quả nhất, 46% số cử tri được hỏi tin tưởng bà Hillary Clinton và 45% tin tưởng ông Donald Trump. Kết quả thăm dò này của kênh truyền hình Fox được công bố trước các vụ nổ ở New York và New Jersey.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.