Những con đường làm thay đổi diện mạo Sài Gòn

(PLO) - Đại lộ Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh hay cầu Sài Gòn 2 là những công trình lớn của TP.HCM. Những con đường này không chỉ giải quyết được tình trạng ùn tắc mà còn mang lại một diện mạo mới cho Sài Gòn-TP.HCM.

 
Đại lộ Võ Văn Kiệt là đường kết nối hai  đầu Đông Bắc - Tây Nam thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông ra vào cảng Sài Gòn, từ đây đi các tỉnh miền Tây không phải đi vào trung tâm thành phố.

Những con đường làm thay đổi diện mạo Sài Gòn ảnh 2
 
Một đoạn Võ Văn Kiệt nối với đường hầm Thủ Thiêm, từ Quận 1 đi Quận 2.

Cầu Sài Gòn 2 được thông xe ngày 15-10-2013, với tổng chiều dài 1 450m, rộng 23,5m và 6 làn xe. Được bắt qua sông Sài Gòn, nối liền hai quận Bình Thạnh và quận 2, là cửa ngõ ra vào lớn nhất tại TP.HCM. 

 Đường dẫn từ cầu Sài Gòn 2 đi xa lộ Hà Nội và các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Góp phần quan trọng vào việc giải tỏa áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội phía Đông Bắc Thành phố.​

 
Đại lộ Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 17,8km, gồm 10 làn xe, 10 cây cầu là tuyến đường huyết mạch có nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế của TP. HCM.

 
(Đường dẫn vào Cao tốc, đoạn từ cầu vượt Nút giao Bình Thuận), Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh –Trung Lương có tổng chiều dài 61,8km, nối Thành phố Hồ Chí Minh với  các tỉnh Miền tây, tuyến đường đã giải quyết tình trạng quá tải trên quốc lộ 1A và thời gian từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang được rút ngắn hơn 60 phút.

Những con đường làm thay đổi diện mạo Sài Gòn ảnh 7
 
 Đại lộ Phạm Văn Đồng được thông xe ngày 28-9-2013 (giai đoạn 1) gồm 12 làn xe, tổng chiều dài 4,7km, tuyến đường có ý nghĩa quan trọng góp phần giảm ùn tắc giao thông ở khu vực Đông Bắc Thành phố, đây là tuyến đường nội đô đẹp nhất TP. HCM.

 
Đại lộ Phạm Văn Đồng nhìn từ trên xuống.

 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi là tuyến đường chính, mới được nâng cấp để nối thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Trung tâm TP. HCM.

THẾ HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.